Chính quyền trả lời lý do kéo dài việc mở rộng đường

(PLO)- Người dân phàn nàn việc nâng cấp, mở rộng một số đường trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) thi công trong thời gian dài khiến đời sống bị ảnh hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết việc nâng cấp, mở rộng một số đường trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) như đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Nguyễn Cửu Phú kéo dài thời gian khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người hy vọng các đơn vị thi công ráo riết đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các đường này để người dân thuận tiện trong việc đi lại, mua bán, kinh doanh.

Buôn bán ế ẩm

Chị NT (sống trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cho biết mấy tháng qua, đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý được nâng cấp, mở rộng và đang trong quá trình đào đường, trải đá khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

“Tôi nghe nói việc nâng cấp, mở rộng đường thực hiện trong vòng một năm. Mà tôi thấy công nhân đào đường, trải đá nhiều tháng rồi vẫn chưa thấy làm các bước tiếp theo khiến việc đi lại gặp khó khăn. Nhiều chỗ đào xới tung lên, có chỗ còn lại những rãnh dài nhưng không được che chắn, cảnh báo gì” - chị T nói.

Người dân lo ngại việc đường Tân Kỳ Tân Quý mở rộng, vỉa hè bị đào bới để đó lâu ngày khiến việc đi lại, buôn bán gặp khó khăn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân lo ngại việc đường Tân Kỳ Tân Quý mở rộng, vỉa hè bị đào bới để đó lâu ngày khiến việc đi lại, buôn bán gặp khó khăn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tương tự, bà MTH (kinh doanh quán ăn trên đường Tân Kỳ Tân Quý) cho biết do việc san lấp mặt bằng cùng với mặt đường, vỉa hè đang được đào bới nên mỗi khi trời mưa thì sình lầy, trời nắng thì kẹt xe, gây bụi bặm khiến việc kinh doanh của bà gặp khó.

“Quán của tôi trước đây nằm ngay mặt lộ nên khách đi ngang ghé vô rất tiện, nhờ vậy mà buôn bán được nhiều. Còn bây giờ đang mở đường nên quán của tôi phải lùi vào trong, trong khi xe cộ thì còn di chuyển trên tuyến đường cũ nên quán bị khuất, khách không thấy hoặc do bất tiện nên khách cũng không ghé nhiều như trước. Chưa kể giờ cũng không còn vỉa hè cho khách đậu xe. Nói chung buôn bán từ bữa làm đường đến giờ khó khăn lắm, có ngày ế ẩm toàn bù lỗ” - bà H chia sẻ.

Còn anh TVTT (ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì cho biết có một dãy lô cốt dài với các hàng rào chắn đã tồn tại trên đường Nguyễn Cửu Phú suốt thời gian dài đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại.

Anh T chia sẻ: “Đường mở rộng đã lâu mà phần thi công ở giữa đường tới giờ cũng chưa xong. Theo như tôi biết, phần đó là công trình lắp đặt dự án hệ thống cống thoát nước, không hiểu sao họ không làm một lần mà cứ đào hết chỗ này tới chỗ khác.

Mấy nhà mặt tiền như tôi phải chịu đựng dãy lô cốt chắn giữa đường, mỗi khi xe chạy qua là bụi bặm, buôn bán ế ẩm. Ngoài ra, ban đêm dễ xảy ra tai nạn vì những chướng ngại vật giữa đường như thế. Chỉ mong công trình sớm hoàn thiện, trả lại mặt đường cho người dân”.

Chờ người dân trả mặt bằng

Trao đổi với PV, ông Võ Quốc, cán bộ kỹ thuật công trình mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Bình Long đến kênh Nước Đen), cho biết theo kế hoạch, tổng dự án sẽ hoàn thành trong vòng 340 ngày kể từ ngày đơn vị thi công được cấp mặt bằng và ký hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ sẽ tùy thuộc vào việc trả mặt bằng của người dân. Hiện tại, số mặt bằng được người dân trả mới chỉ khoảng 40%, sau khi có mặt bằng đơn vị sẽ triển khai công tác đào cống, vỉa hè, đào đường mở rộng...

“Đến khi nhận 100% mặt bằng và thực hiện các công tác cần thiết, chúng tôi sẽ chờ các đơn vị điện, nước, chiếu sáng... hoàn thiện để đồng bộ với nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cuối cùng để hoàn thành toàn tuyến đường” - ông Quốc nói.

Ông Quốc cũng cho biết thêm hoạt động thi công được thực hiện vào ban đêm để hạn chế bụi, không ảnh hưởng đến người dân. Trong quá trình thực hiện cũng đảm bảo đầy đủ các công tác đèn tín hiệu, người cảnh giới, rào chắn... theo quy định.

Còn đối với công trình thi công tại đường Nguyễn Cửu Phú, ông Nguyễn Dương Minh Đức, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân, cho biết trước đây khi mở rộng đường Nguyễn Cửu Phú cũng gặp một số khó khăn trong công tác vướng mặt bằng nhà dân, một số người dân không đồng thuận về giá nên quận phải tổ chức vận động. Đến nay, tuyến đường đó còn một số nội dung thuộc thẩm quyền của TP đang được thực hiện nên dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Giải phóng mặt bằng là nguyên nhân kéo dài thời gian

Trong quá trình giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công gặp một số khó khăn như người dân không đồng ý giá được bồi thường; giấy tờ nhà đất người dân cầm cố, thế chấp... Hiện trên địa bàn phường có khoảng 4-5 hộ dân đang vướng tình trạng này.

Khi người dân không đồng ý, có khiếu nại hoặc một số trường hợp như thế chấp giấy tờ thì phường ghi nhận ý kiến, sau đó báo lên UBND quận, quận sẽ thụ lý và có những chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị phụ trách. Bên cạnh đó, nếu người dân có thắc mắc, gặp khó khăn mà trong thẩm quyền của phường thì phường sẽ hỗ trợ giải thích, giải đáp cho người dân.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm