Chính thức thông xe đường Đặng Thúc Vịnh, xóa bỏ tình trạng ùn ứ, ngập nước

(PLO)- Ngày 26-4, đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM chính thức được thông xe sau bốn năm thi công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 26-4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông) đã tổ chức lễ thông xe đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn.

Tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư, ông Dương Ngọc Hùng, Phó ban giao thông, cho biết: Để có thể thông xe Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh Lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh), bên cạnh những cố gắng của tập thể Ban giao thông, cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, chủ đầu tư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, các sở, ngành và địa phương.

Ông Hùng thay mặt chủ đầu tư cùng tập thể các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh HĐND, UBND TP, UBND huyện Hóc Môn cùng các sở, ngành liên quan đã hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: Dự án nâng cấp và sửa đường đường Đặng Thúc Vịnh đóng vai trò hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thông khu vực, khắc phục tình trạng ùn tắc, góp phần chỉnh trang đô thị. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Dự án có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Hóc Môn và khu vực Tây Bắc TP.

Để phát huy hơn nữa hiệu của công trình, ông Hoan yêu cầu Sở GTVT, Sở KH-ĐT, UBND huyện Hóc Môn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thật tốt công tác tổ chức giao thông, duy tu bảo dưỡng, quản lý khai thác tốt tuyến đường này. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khác trong khu vực như dự án nâng cấp đường Nguyễn Ảnh Thủ, đường song hành Phan Văn Hớn...

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên PCT UBND TP tham gia buổi lễ thông xe dự án đường Đặng Thúc Vịnh

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên PCT UBND TP tham gia buổi lễ thông xe dự án đường Đặng Thúc Vịnh

Chính thức thông xe đường Đặng Thúc Vịnh, xóa bỏ tình trạng ùn ứ, ngập nước ảnh 3

Đường Đặng Thúc Vịnh nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐT.

Lãnh đạo TP.HCM cùng Chủ đầu tư cắt băng khánh thành dự án đường Đặng Thúc Vịnh

Lãnh đạo TP.HCM cùng Chủ đầu tư cắt băng khánh thành dự án đường Đặng Thúc Vịnh

Chị Nguyễn Ngọc Thuỷ, người dân trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn cho biết: Tuyến đường này trước đây rất lầy lội, rất khó đi và thường xuyên xảy ra tai nạn. Khoảng mấy tháng nay đường đã được dần hoàn thiện, rộng rãi thông thoáng. "Đến nay, con đường chính thức thông xe, người dân chúng tôi rất vui mừng. Đường xá sạch đẹp, rộng rãi khiến người dân làm ăn tốt hơn, kinh tế sẽ phát triển hơn" - chị Thuỷ nói.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh hay còn gọi là Tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 5,3 km, mở rộng lên 30m. Dự án sửa chữa, nâng cấp từ 2018 với tổng vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng.

Cận cảnh đường Tỉnh lộ 9. Ảnh: ĐT.

Cận cảnh đường Tỉnh lộ 9. Ảnh: ĐT.

Dự án được hoàn thành sau bốn năm thi công. Ảnh: ĐT.
Dự án được hoàn thành sau bốn năm thi công. Ảnh: ĐT.

Sau nhiều năm thi công, dự án này thường chậm trễ do gặp khó bởi công tác GPMB kéo dài. Bên cạnh đó, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật chậm trễ trong thực hiện và chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến dự án kéo dài.

Trước đó dự án này cũng gặp khó trong quá trình di dời cột điện. Ảnh: ĐT.

Trước đó dự án này cũng gặp khó trong quá trình di dời cột điện. Ảnh: ĐT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm