Chống buôn lậu phải tỉnh táo, không vững vàng sẽ dễ vấp ngã

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lĩnh vực nhạy cảm, người làm công tác này phải tỉnh táo, tránh bị cám dỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-1, Ban chỉ 389 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ họp tổng kết công tác chống buôn lậu năm 2023.
Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ họp tổng kết năm 2023. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đánh giá tình hình buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, có phần phức tạp.

Đối tượng mua hàng trôi nổi ở nhiều nơi, không rõ nguồn gốc rồi mang đi trưng bày chung với hàng hóa đã đăng ký, đôi lúc còn lấy nhãn hàng hóa đã đăng ký dán lên hàng nhập lậu để lừa gạt người tiêu dùng, qua mắt cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Cần Thơ đã nêu ra một số giải pháp đề nghị các sở, ngành liên quan quan tâm thực hiện trong năm 2024, đặc biệt là công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa và tố giác hành vi vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị tổng kết năm của Ban chỉ đạo 389 TP. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh: Đây là lĩnh vực vô cùng nhạy cảm và phức tạp, bởi nó liên quan vấn đề mua bán hàng cấm, gian, giả, lừa dối khách hàng, qua mặt cơ quan chức năng. Vì vậy, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. "Cho nên (người làm công tác chống hàng gian, giả, kém chất lượng - PV) phải hết sức tỉnh táo, tránh bị cám dỗ. Công tác thanh, kiểm tra nội bộ, nhắc nhở uốn nắn cũng là vấn đề hết sức cần thiết, vì không vững vàng sẽ dễ vấp ngã”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng cho thấy, tổng số vụ kiểm tra phát hiện và xử lý trong kỳ là hơn 1990 vụ (tăng 136 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số tiền xử lý vi phạm trên 195 tỉ đồng (tăng gần 103 tỉ so với năm 2022). Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 70 tỉ đồng; truy thu thuế trên 124 tỉ đồng; tiền bán hàng, tịch thu hơn 300 triệu đồng…

Số vụ kiểm tra xử lý buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả là gần 1.100 vụ (tăng 156 vụ so với năm 2022)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm