Chốt ngày metro số 1 chạy thử đoạn trên cao

(PLO)- Dự kiến ngày 21-12, đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ chạy thử một đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái, TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết sau một thời gian chạy thử ở Depot Long Bình, TP Thủ Đức, tàu metro số 1 sẽ bước sang chạy thử đoạn trên cao.

Đoạn trên cao có chiều dài 8 km, từ ga Suối Tiên đến Ga Bình Thái, TP Thủ Đức. Đây là lần đầu tiên đoàn tàu metro số 1 chạy thử ở tuyến chính sau một thời gian 17 đoàn tàu metro về nước.

Tàu metro số 1 sẽ chạy thử đoạn trên cao vào ngày 21-12. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tàu metro số 1 sẽ chạy thử đoạn trên cao vào ngày 21-12. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trong khi đó, Nhà thầu Hitachi cho biết dự kiến sẽ đưa một đoàn tàu lên chạy thử nghiệm đoạn trên cao.

Cũng giống như lần thử nghiệm trước, nhà thầu cần kiểm tra kỹ càng hệ thống tiếp điện trên cao cùng trạm cung cấp điện chính.

Bên cạnh đó, các phần như đầu máy toa xe cũng được nhà thầu kiểm tra nghiêm ngặt. Tất cả phải đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động ổn định, trơn tru.

Mặc dù tốc độ thiết kế cho tàu metro số 1 là 110 km/h, song quá trình chạy thử nhà thầu cũng chỉ chạy với tốc độ từ 5 km và sau đó tăng lên 20 km.

Theo tiến độ của Ban Đường sắt đô thị, tàu metro số 1 sẽ chạy thử đoạn đầu ở ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Sau đó, sẽ chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động.

Với tiến trình như trên, đây là một trong những kế hoạch để đưa tàu metro số 1 đi vào vận hành trong năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm