Chủ tịch Cần Thơ: Còn tình trạng cán bộ vô cảm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ có các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7-2022, kết nối trực tuyến với các quận, huyện.

Sẽ có biện pháp cụ thể với ba chủ đầu tư

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ giá cao và biểu dương kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực thời gian qua. Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra các vấn đề đang tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 7-2022. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 7-2022. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Bí thư TP Cần Thơ, hiện nhiều công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn TP với nguồn vốn rất lớn nhưng cách làm như thời gian qua của các cơ quan ở TP đặt ra nhiều lo ngại cho thời gian sắp tới.

Bí thư TP Cần Thơ cho hay sẽ có các biện pháp cụ thể đối với ba chủ đầu tư “nắm giữ” nhiều vốn đầu tư công(Ban ODA TP, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP và Sở GTVT).

“Thời gian vừa qua, làm những dự án nho nhỏ như dự án các đường tỉnh mấy trăm tỉ mà công tác chuẩn bị kéo dài đến ba năm, tổ chức, quản lý thì luộm thuộm, giải ngân không ổn, Ban Quản lý dự án thì không điều hành được nhà thầu. Sắp tới, công việc nhiều hơn nữa, các cấp lãnh đạo cũng như các sở ngành phải nhìn trước vấn đề để quản lý, quán xuyến, phân công đúng người đúng việc, không chỉ đạo thật kỹ thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong thời gian sắp tới” - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh cũng lưu ý đến vấn đề giải ngân đầu tư công. Ông yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sâu sát, thực tế hơn nữa tại các công trình, từ đó, kịp thời đưa ra giải pháp để đẩy mạnh tỉ lệ giải ngân vốn.

Một vấn đề quan trọng mà Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, các địa phương quan tâm hơn nữa là kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc các Sở ngành phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm nghĩa vụ của mình. Ảnh: CHÂU ANH

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc các Sở ngành phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm nghĩa vụ của mình. Ảnh: CHÂU ANH

“Tôi đề nghị Giám đốc các Sở ngành phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm nghĩa vụ của mình. Với vai trò là người đứng đầu, các ngành phải có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các công việc được giao. Khi giao cho các phòng chuyên môn triển khai phải kiểm tra về tiến độ, chất lượng công việc. Trách nhiệm trong tham mưu, xử lý công việc đối với UBND TP” - ông Lê Quang Mạnh lưu ý.

Còn cán bộ đang "vô cảm"

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết thời gian tới sẽ phấn đấu hết sức để đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra.

Ông cho biết sẽ có các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính với mong muốn mọi việc đi vào quy củ và tốc độ phát triển của TP đáp ứng được mong muốn của người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP, dù trong tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2022, các chỉ số về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tăng cao so với năm 2021. Tuy nhiên, nếu so sánh với tiềm năng, thực tế và nếu như làm quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, phối hợp chặt hơn nữa thì sẽ khác rất nhiều.

Nói về tình trạng xây dựng cơ bản và giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP còn chậm, Chủ tịch UBND TP cho rằng vướng lớn nhất là ở tinh thần trách nhiệm, còn một số cán bộ “vô cảm”.

Ông Trường dẫn chứng có những doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo TP mời gọi nhưng khi làm việc với các phòng chuyên môn của các sở, ngành thì những người này bỏ về.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng còn một số cán bộ “vô cảm” với trách nhiệm. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng còn một số cán bộ “vô cảm” với trách nhiệm. Ảnh: CHÂU ANH

“Vấn đề này rơi vào các cơ quan chuyên môn chiến lược, trọng tâm, trọng điểm của TP. Như vậy có phải cán bộ ta đang “vô cảm” không? “Vô cảm” ở đây là không tinh thần trách nhiệm với công việc và đồng thời thấy khó thì không làm. Mà những người này là phụ trách chuyên môn, tham mưu chính, nếu không làm thì lãnh đạo Sở ban hành cái gì?” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu ví dụ.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cũng cho rằng một số lãnh đạo cơ quan chuyên môn cũng chưa quyết liệt, mặc dù biết cán bộ công chức cơ quan có tình trạng “vô cảm” nhưng chưa kịp thời góp ý, chấn chỉnh.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn TP trong tháng 7 đều tăng. Cụ thể, chỉ số công nghiệp tăng hơn 6% so tháng trước, tăng hơn 57% so cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được hơn 225 triệu USD, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% so tháng trước và tăng hơn 2,7% so cùng kỳ năm 2021.

TP cấp mới đăng ký kinh doanh cho 92 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 1.552 tỉ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án, tổng vốn dự kiến khoảng 440 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm