Chủ tịch HĐND TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ các công trình đã bố trí vốn

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Lê yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và bố trí vốn, hạn chế tình trạng kéo dài, chậm triển khai. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp thứ 9 đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng.

Bà đề nghị, sau kỳ họp này UBND TP.HCM triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, địa phương để đầu tư phát triển.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ các công trình đã bố trí vốn ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: B.P

Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân, cần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ theo các chương trình hành động số 34, 35, 36 của Thành uỷ cùng 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 71 của HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

“Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và bố trí vốn. Phải hạn chế tình trạng kéo dài, chậm triển khai phải điều chỉnh quyết định đầu tư, tăng vốn đầu tư bởi việc này sẽ tác động không nhỏ đến quá trình điều hành ngân sách TP”- bà Lệ nhấn mạnh.

Bà yêu cầu trong giai đoạn tới, UBND TP tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tập trung chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP.

UBND TP cần phối hợp với các ban của HĐND TP tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật.

Về nhiệm vụ của các ban của HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát. Các Ban phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, tổ chức Toạ đàm về kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, qua đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác giám sát được hiệu quả, thiết thực.

Bà Lệ cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND TP đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm