Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ: Dân Gaza có thể gia nhập hàng ngũ Hamas

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown cảnh báo rằng nếu xung Israel-Hamas kéo dài có thể đẩy dân thường chọn đứng vào hàng ngũ Hamas. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown cảnh báo nếu xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) kéo dài có thể đẩy dân thường Gaza chọn đứng vào hàng ngũ Hamas, theo hãng tin Reuters.

“Đúng. Nguy cơ rất cao. Và tôi nghĩ đó là điều chúng ta phải chú ý tới” - Tướng Brown trả lời câu hỏi từ phóng viên về nguy cơ người dân gia nhập hàng ngũ Hamas do chứng kiến thương vong dân sự ở Gaza ngày càng tăng.

“Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói về thời gian, càng sớm đạt đến điểm dừng các hành động thù địch thì càng ít xung đột hơn với dân chúng - những người có khả năng mong muốn trở thành thành viên tiếp theo của Hamas” - ông Brown nhận định.

my-israel-brown.jpg
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown. Ảnh: REUTERS

Theo ông Brown, mục tiêu Israel tuyên bố trong chiến dịch quân sự ở Gaza - tiêu diệt hoàn toàn các chiến binh Hamas - là “một mệnh lệnh khá lớn”.

Vị tướng cho rằng thay vì đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hamas, Israel nên tiếp tục tập trung vào giới lãnh đạo cấp cao của Hamas vì phương án này sẽ nhanh chóng hơn.

“Tôi nghĩ chuyện này càng kéo dài thì càng trở nên khó khăn” - ông Brown nói.

Ông Brown bày tỏ tin tưởng rằng Israel tuân thủ luật chiến tranh ở Dải Gaza bất chấp việc nhiều nước và tổ chức quốc tế tố Israel vi phạm luật chiến tranh.

Tuy nhiên, vị tướng cho rằng Lực lượng Phòng vệ Israel cần cải thiện cách giải thích công khai về hành vi của lực lượng này tại Gaza, và cho biết ông đã nêu vấn đề này với người đồng cấp Israel.

“Có chỗ cần cải thiện dựa trên những gì chúng tôi đang thấy. Làm thế nào để chúng ta chứng minh - không chỉ bằng các video - mà còn khi ai đó nói về các cuộc tấn công, chúng ta phải giải thích với họ lý do tấn công và cung cấp thêm bối cảnh của cuộc tấn công” - theo ông Brown.

Khi được hỏi về dự đoán của ông về thời gian của cuộc chiến, ông Brown từ chối đưa ra quan điểm nhưng cho biết các cuộc xung đột có thể kéo dài hơn dự kiến.

“Hầu hết các cuộc xung đột mà tôi tham gia trong suốt sự nghiệp quân sự của mình đã kéo dài lâu hơn mọi người có thể tưởng tượng. Vì vậy, chúng ta phải tự chuẩn bị cho điều đó” - vị tướng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm