Iran lên tiếng sau khi Mỹ tấn công kho vũ khí ở Syria

(PLO)- Lên tiếng sau khi Mỹ tấn công kho vũ khí ở Syria mà Washington nghi là có liên quan Iran, Tehran khẳng định mình không chỉ đạo bất kỳ cuộc tấn công nào của các nhóm Hồi giáo ở Trung Đông vào lực lượng Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani đã lên tiếng về vụ Mỹ không kích kho vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng, theo đài CNN.

Theo ông Iravani, dù Iran có hỗ trợ tài chính cho các nhóm Hồi giáo vũ trang trong khu vực (như Hamas ở Dải Gaza), Hezbollah ở Lebanon), Houthis ở Yemen,...) nhưng Tehran không chỉ đạo bất kỳ hành động của các nhóm trên.

“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Iran không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực” - ông Iravani, lưu ý rằng việc tấn công là “quyết định riêng của họ”.

Iran lên tiếng sau khi Mỹ tấn công kho vũ khí ở Syria
Ông Amir Saeid Iravani - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: MUSLIM MIRROR

Ông Iravani cũng bác bỏ khả năng có liên quan trực tiếp từ Iran với các cuộc tấn công gần đây của Hamas, Hezbollah và Houthis vào Israel.

Vị đại sứ Iran so sánh vai trò của Iran với các nhóm Hồi giáo giống như vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ Israel.

Ông Iravani đưa ra phát ngôn một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã không kích vào một cơ sở lưu trữ vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là do IRGC và các nhóm được Iran hậu thuẫn sử dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi động thái của Mỹ là “cuộc tấn công tự vệ chính xác” nhằm phản ứng trước “một loạt các cuộc tấn công vào nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria” của các nhóm thân Iran.

Trước lo ngại về nguy cơ cuộc chiến lan rộng trong khu vực, ông Iravani cho biết ông chưa có bất kỳ “cuộc trò chuyện trực tiếp” nào về việc ngăn chặn xung đột ở Israel với người đồng cấp Mỹ tại LHQ.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng Iran sẽ không mở rộng mặt trận của cuộc chiến này” và đã nỗ lực trấn an các đồng minh trong khu vực, nhưng cho biết các nước khác “cần phải thực hiện phần việc của mình”.

Ông Iravani cảnh báo xung đột vẫn có thể mở rộng nếu giao tranh ở Gaza tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm