F-15 Mỹ oanh tạc kho vũ khí cho là của Iran ở Syria

(PLO)- Mỹ triển khai 2 máy bay chiến đấu F-15 không kích một kho vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã triển khai 2 máy bay chiến đấu F-15 không kích 1 kho vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng, theo đài CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi đây là các cuộc tấn công tự vệ và là “phản ứng trước loạt đợt tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria do nhóm Quds (Lực lượng đặc biệt thuộc IRGC phụ trách các chiến dịch quân sự bên ngoài Iran) thực hiện”.

Lloyd Austin.png
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: DPA

“Tổng thống không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của nhân viên Mỹ và ông ấy chỉ đạo hành động này để làm rõ rằng Washington sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của chính minh. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân lực và các cơ sở hạ tầng, đồng thời kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng" - ông Austin nói.

Phía IRGC và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm