Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa báo cáo việc bị ép từ chức lên FIFA

(PLO)- Cựu Tướng Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot dọa tố việc Thái Lan dùng áp lực buộc ông từ chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot dọa báo cáo sự việc ông bị ép từ chức chủ tịch FAT lên AFF, AFC và FIFA.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon đã yêu cầu ông Somyot từ chức trong cuộc họp giữa Ủy ban Olympic Thái Lan và FAT hôm thứ bảy tuần trước.

Trước đây, Chủ tịch Somyot tuyên bố rằng, nếu đội U-222 Thái Lan không vô địch SEA Games 32 ông sẽ từ chức. Và đó là lý do Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan buộc ông phải từ chức cuối tuần trước.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dọa báo cáo việc bị ép từ chức lên FIFA ảnh 1

U-22 Thái Lan không có HCV còn lại gây hình ảnh cực xấu tại trận chung kết SEA Games 32. ảnh: ANH PHƯƠNG

Đã không có HCV bóng đá nam SEA Games 32, cầu thủ và BHL U-22 Thái Lan lại gây ra tai tiếng đánh nhau gồm với U-22 Indonesia trong trận chung kết. AFC đang buộc Thái Lan có những báo cáo đầy đủ để họ ra quyết định kỷ luật. FAT chủ động đi trước bằng việc kỷ luật hai thành viên ban huấn luyện và hai cầu thủ, song AFC nói còn sót người, sót tội, có rất nhiều cầu thủ và trợ lý của Thái Lan lao vào cuộc ẩu đả.

Đã vậy tại giải U-17 châu Á vừa qua, Thái Lan lại để xảy ra sự cố CĐV chửi bới và đốt lửa trên khán đài khi U-17 Thái Lan thua U-17 Hàn Quốc ở tứ kết trên sân nhà.

Ông Somyot cảm nhận được có các đối thủ giật dây gây mất uy tín ông và ông ra lệnh bắt bớ những kẻ phá bóng đá. Ông cũng yêu cầu fan hâm mộ cung cấp clip.

Về phía ông Somyot, ông cho rằng, có yếu tố nhà nước Thái Lan, cụ thể là Phó Thủ tướng Prawit đã dùng quyền lực buộc ông từ chức. Ông Prawit lại là Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan và ông này nhắc lại lời tuyên bố của ông Somyot là nếu U-22 Thái Lan không có HCV thì ông từ chức và bây giờ phải thực hiện lời hứa. Cùng với đó bóng đá Thái Lan thời Somyot gây ra những tai tiếng kể trên. Ông Somyot từng đăng đàn có rất nhiều kẻ muốn nhảy vào ghế ông đang ngồi để mưu đồ hưởng lợi từ bóng đá.

Tuy nhiên phía nhà nước Thái Lan vẫn chưa có ý kiến chính thức. Họ chỉ nói rằng, nếu ông Somyot gây ra những bất hòa và bóng đá Thái Lan bị dính đòn trừng phạt của FIFA và mất quyền tham gia đại hội FIFA sắp tới thì ông Somyot cũng chẳng còn cơ hội làm bóng đá ở Thái Lan.

Có điều việc xin từ chức của ông Somyot chưa được ông Gongsak Yodmanee, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan chấp nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm