Tuyển Thái Lan “dao mổ trâu đem giết gà”?

(PLO)- HLV Mano Polking chuẩn bị lực lượng khủng cho hai trận giao hữu làm khách trước Đài Loan và Hong Kong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mano Polking đã gọi lực lượng khủng đồng thời nhiều nhân tố mới cho hai trận giao hữu lần này.

Theo lịch tuyển Thái Lan đá giao hữu với Đài Loan (hạng 156 thế giới) và với Hong Kong (147) lần lượt vào 16 và 20-6.

HLV Mano Polking một mặt vừa “chạy” thứ hạng FIFA cho tháng bảy trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 (ngày 20-7 tại Mỹ) vừa rà soát lực lượng, nhất là tính kết dính toàn đội cho Asian Cup 2023 khai diễn vào đầu năm tới ở Qatar.

Nhiều gương mặt xuất sắc của U-22 Thái Lan khoác áo tuyển ở hai trận giao hữu tới. Ảnh: A.P

Nhiều gương mặt xuất sắc của U-22 Thái Lan khoác áo tuyển ở hai trận giao hữu tới. Ảnh: A.P

Hai tay săn bàn có lối chơi ảnh hưởng lớn ở tuyển Thái Lan là Suphachok đang đá cho Consadole Sapporo và Chanathip (Kawasaki Frontole) lâu lắm rồi không hội quân cùng tuyển Thái Lan. Cả hai cầu thủ này đều vắng mặt ở AFF Cup 2022 mà Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tuy nhiên khi đá giao hữu với hai “kèo thơm” này, Mano Polking thực thi hai mục tiêu chính là làm mới đội tuyển với 19 gương mặt, trong đó có nhiều cầu thủ xuất sắc tại SEA Games 32 mà Thái Lan là á quân như Ana Yodsanwang, Jakkrit, Teerasak Poeiphimai, cùng với thủ môn Chatchai sau thời gian dài chấn thương nay quay lại tuyển và các cựu binh Dangda, Yooyen, Komal...

Mục tiêu của Thái Lan là qua hai trận giao hữu làm khách này phải thắng tất cả để cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA trước lễ bốc thăm World Cup 2026 trên tất cả các châu lục và khu vực trên toàn thế giới.

Chanathip dường như đã hết thời ở J-League 1, cụ thể là ở Kawasaki Frontole do không thể cạnh tranh vị trí trên sân trong đội. Mùa bóng 2023 này, Chanathip quen thuộc trên băng ghế dự bị và thậm chí nhiều trận còn không được đăng ký cả ở vai trò dự bị.

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanpham Lamsam (madam Pang) cũng vừa chỉ định Chanathip làm đội trưởng tuyển Thái Lan ở hai trận giao hữu này.

Bà Pang cũng đang nỗ lực mời nhạc trưởng tuyển Thái Lan quay về đầu quân cho CLB của bà là Thai Port. Trong khi đó Buriram Utd cũng mong muốn có nhạc trưởng này chuẩn bị cho mùa bóng tới đá AFC Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm