Chủ tịch Long An giải quyết 11 vụ khiếu nại đất đai kéo dài

Thực hiện kế hoạch số 363 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, ngày mai, 4-8, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần sẽ chủ trì buổi đối thoại và giải quyết các khiếu nại của công dân đối với 7 trường hợp.

Ông Trần Văn Kiêm Tài, người kiên trì khiếu nại trong hơn 20 năm qua, được tỉnh Long An đối thoại, giải quyết trong lần này. Ảnh: MINH CHUNG

Cụ thể, các vụ việc sẽ được tỉnh đối thoại và giải quyết gồm có: 1) Khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn (ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức); 2) khiếu nại về đất đai của bà Trần Thị Lệ tại xã Nhị Thành, Thủ Thừa; 3) khiếu nại của ông Võ Văn Trừ (ngụ xã Long Hòa, Cần Đước); 4) khiếu nại của bà Lê Thị Điệp (ngụ phường 4, TP Tân An); 5) khiếu nại của bà Trần Thị Liễu (ngụ phường 4, TP Tân An); 6)  khiếu nại của ông Lê Chí Thanh và bà Trần Thị Thanh (ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường) và 7) khiếu nại của ông Trần Văn Kiêm Tài (ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường).

Buổi làm việc trên sẽ diễn ra tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Long An. Ngoài 7 trường hợp đã nêu, tỉnh Long An cũng sẽ đối thoại, giải quyết với 4 trường hợp khiếu nại về đất đai khác. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ họp xem xét, giải quyết việc quyết toán dự án nông lâm nghiệp vùng Thạnh Hòa lợi, huyện Bến Lức.

Lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện (thị xã) có liên quan cũng được lãnh đạo tỉnh triệu tập để tham dự buổi đối thoại trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm