Chủ tịch nước tiếp đại sứ trình quốc thư

Tại buổi tiếp Đại sứ Israel Nadap Eshka, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel thời gian qua, thể hiện qua chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin tháng 3-2017.

Tại buổi tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh. Nhân dịp này Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid, cảm ơn tổng thống Bangladesh đã gửi thư mời Chủ tịch nước sang thăm Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam đến trình quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới. Ảnh:  TTXVN

Chào mừng Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan liên tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Schuller Gotzburg, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo thời gian qua phát triển tích cực. Hiện Áo đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam ở châu Âu.

Trong buổi tiếp đại sứ Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lianys Torres Rivera đảm nhận trọng trách tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sẽ mãi trân trọng tình cảm sâu đậm và những đóng góp to lớn của lãnh tụ Fidel Castro dành cho Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm