Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia 2023

(PLO)- Qua 5 năm tổ chức, Chương trình đã vận động được hơn 2.000 tỉ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, tại TP Cần Thơ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia 2023.

Đến dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, đại diện Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: An An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: An An

Theo bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tháng nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2018. Qua 5 năm tổ chức, Chương trình đã vận động được hơn 2.000 tỉ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng nhân đạo quốc gia năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” bắt đầu từ ngày 1-5 đến ngày 31-5 và cao điểm từ ngày 8-5 đến ngày 19-5.

Theo đó, trong tháng nhân đạo tất cả các Hội Chữ thập đỏ ở các tỉnh, thành sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng. Phấn đấu toàn Hội sẽ vận động được khoảng 400 tỉ đồng để trợ giúp khoảng 100.000 địa chỉ nhân đạo.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc tổ chức Tháng Nhân đạo và nhiều phong trào khác để vận động trợ giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã động viên các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ nỗ lực chăm lo trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương, người yếu thế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc tổ chức “Tháng Nhân đạo”. Ảnh: An An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc tổ chức “Tháng Nhân đạo”. Ảnh: An An

Qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước. Cạnh đó, không ngừng làm lan tỏa các giá trị nhân đạo đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Để Tháng Nhân đạo 2023 thực sự trở thành Tháng toàn dân làm nhân đạo và làm cho phong trào thi đua góp phần thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Từ đó, chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội tiến bộ, văn minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm