Chủ tịch Quốc hội: Rà soát, kiên quyết xử lý các dự án treo, chậm tiến độ

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, các dự án đang vướng mắc sau kết quả thanh tra, kiểm tra…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường, cho biết sáu tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,4%; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. Ảnh: TN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. Ảnh: TN

Khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng gấp sáu lần.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỉ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt hơn 13.600 tỉ đồng, bằng 71,6% so với dự toán năm, tăng 30,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.081 tỉ đồng, đạt 108% dự toán năm.

Lãnh đạo Quảng Nam cũng đề nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được thống nhất chủ trương.

Cụ thể là Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.

Để phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương sớm quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ 14B đoạn qua Quảng Nam (42 km); quốc lộ 14G đoạn qua Quảng Nam (41 km), quốc lộ 14D…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, biểu dương những thành tích tỉnh Quảng Nam đã đạt được. Ảnh: TN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, biểu dương những thành tích tỉnh Quảng Nam đã đạt được. Ảnh: TN

Quảng Nam cũng đề nghị cho chủ trương sáp nhập nhiều đơn vị cấp huyện liên vùng để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại I; điều chỉnh tỉ lệ nguồn vượt thu của địa phương theo hướng trích 50% cho công tác cải cách tiền lương; 50% cho công tác đầu tư phát triển của địa phương.

Công tác tuyển dụng cán bộ cho khu vực miền núi khó khăn, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương có cơ chế xét tuyển hoặc thi tuyển riêng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ ổn định, lâu dài cho khu vực miền núi. Đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã và trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Trung ương cho chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TN

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, biểu dương các thành tích mà Quảng Nam đã đạt được. Ông đánh giá Quảng Nam có nhiều lợi thế, điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn còn thấp so với trung bình của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng sau 25 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kiểm soát dịch bệnh ấn tượng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Quảng Nam sẽ trở thành hình mẫu về phát triển du lịch sau đại dịch.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quảng Nam là vùng đất cách mạng kiên trung, thời kỳ nào cũng có đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự vui mừng vì tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc người có công và đề nghị tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị tỉnh Quảng Nam kiên quyết rà soát xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, các dự án đang vướng mắc sau kết quả thanh tra, kiểm tra… đảm bảo tính quyết liệt, chủ động, bài bản và đảm bảo lợi ích của các bên theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm