Chủ tịch TP.HCM: Cần tìm hiểu người 'mua gánh bán bưng', đừng đẩy người ta ra

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị quận 1 phải tìm hiểu những người mua gánh bán bưng, xem họ là ai và tạo sinh kế gì để họ sống được, đừng nghĩ đến việc đẩy người ta ra xa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi làm việc với UBND quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm 2022 và giải quyết các kiến nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại quận 1. Ảnh: LÊ THOA

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại quận 1. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, cho biết gần đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ xuất hiện tình trạng bán hàng rong.

Quận 1 coi đây là bộ mặt của TP nên đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp quản lý. Qua đó, lãnh đạo phường Bến Nghé đề nghị xây dựng các xe, quầy hàng lưu niệm, thức ăn phục vụ khách du lịch, chỉ hoạt động vào buổi tối, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo hình thức mời gọi doanh nghiệp đầu tư.

Phường Bến Nghé cũng kiến nghị mượn mặt bằng Thương xá Tax để làm nơi giữ xe cho du khách, người dân tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Liên quan đến người bán hàng rong, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho rằng phải “chặt đứt mắc xích này để bà con chọn những dịch vụ khác”.

Theo ông Vinh, với chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về tình hình an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1 sẽ rà soát lại lực lượng bán hàng rong.

Trong đó quận sẽ tính toán sắp xếp lại hoặc vận động người dân chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên khó khăn của việc này là người bán hàng rong không chỉ là người dân quận 1 mà đến từ nhiều địa phương, cần có thời gian rà soát nhân thân, cùng các địa phương tính toán.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu định hướng tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu định hướng tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Trao đổi lại với quận 1, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết UBND TP.HCM đã đề nghị quận 1 xây dựng đề án tiếp nhận và quản lý khai thác khu trung tâm, để quận 1 là bộ mặt của cả TP và đất nước, phục vụ người dân, du khách đảm bảo an ninh an toàn.

“Chúng ta vận hành nó trên nền ngân sách chỉ là một phần, còn lại phải tạo ra sinh kế, tạo ra các hoạt động có thu” – ông Mãi nói.

Đề cập đến vấn đề sinh kế cho người dân, ông Mãi nhấn mạnh: “Đừng bao giờ trong đầu bất kì đồng chí nào nghĩ đây là chỗ của những người giàu, người sang trọng. Nếu có 100, 200 hay 300 người 'mua gánh bán bưng' thì cũng phải tìm hiểu họ là ai, cách thức như thế nào và tạo sinh kế gì cho người ta sống được; đừng nghĩ đẩy người ta ra chỗ này”.

Công an TP.HCM đang tích cực cấp CCCD gắn chip và thực hiện đề án 06. Do đó đối với vấn đề người bán hàng rong sẽ được quản lý bằng cách nhẹ nhàng, chặt chẽ. Phát sinh là việc của xã hội, quản lý là việc chúng ta”

Thiếu tướng LÊ HỒNG NAM, Giám đốc Công an TP.HCM

Ông đề nghị phải có sự sắp xếp lại vấn đề bán hàng rong, tính toán chỗ để xe để có cách giải quyết tốt nhất.

“Làm sao trong một hệ sinh thái, có câu chuyện của nhà đầu tư triệu đô, tỉ đô nhưng cũng có những người khởi nghiệp, những người sinh kế...” – ông Mãi nói thêm và đề nghị nghiên cứu vấn đề này vào trong đề án, chứ “ngay ban đầu đừng nghĩ loại nó ra”.

Quận 1 cần hình thành thêm tuyến phố đi bộ?

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị cần bàn luận việc triển khai xây dựng quận 1 trở thành trung tâm dịch vụ lớn của TP.

Ông cho rằng quận 1 cần rà soát lại cơ cấu kinh tế dịch vụ, làm sao khi phục hồi sẽ giúp quận 1 phát triển mạnh về lĩnh vực này, đóng góp quan trọng cho kinh tế dịch vụ TP.

Liên quan đến việc chỉnh trang đô thị, ông Mãi đặt vấn đề cần kiên quyết xây dựng các chung cư mới thay chung cư cũ, nhất là các chung cư quá cũ, không còn an toàn.

Quận 1 cũng cần cùng các sở ngành nghiên cứu, quản lý khu công viên từ cột cờ Thủ Ngữ, công viên bến Bạch Đằng, Mê Linh hay phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Từ đó, quận 1 cần có phương án quản lý, khai thác làm sao để quận thật sự là điểm đến của trung tâm TP với nhiều tiện ích sinh động nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, ông Mãi cũng đặt vấn đề ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, sắp tới là phố đi bộ Lê Lợi thì quận 1 có cần hình thành thêm một số tuyến đi bộ với các đặc trưng...

Ông gợi ý về phố đi bộ để phản ánh mối quan hệ quốc tế của TP.HCM với các TP khác, các người bạn quốc tế; hay phố âm nhạc… phù hợp với tổng thể chung của trung tâm TP.

Về các dự án chậm triển khai trên địa bàn, ông Mãi nhìn nhận: “Chúng ta thấy rất nhiều địa chỉ trên địa bàn quận, qua nhiều năm vẫn đứng đó, vẫn đóng băng ở đó, gây ảnh hưởng đến mỹ quan”.

Theo ông, nếu xét về góc độ kinh tế, nếu các dự án này hoàn thành thì sẽ tạo ra dòng vốn, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho kinh tế địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm