Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gia đình chính sách tiêu biểu

(PLO)-  Ông Phan Văn Mãi đề nghị cấp uỷ, chính quyền theo sát, chăm lo các trường hợp thương bệnh binh, gia đình chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, động viên họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gia đình chính sách tiêu biểu.

Sáng 26-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bìa trái) và Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên (bìa phải) đến thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bìa trái) và Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên (bìa phải) đến thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê (83 tuổi, ngụ phường 5, quận 3), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng thời bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối sự hy sinh của các Mẹ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Mẹ Nguyễn Thị Bê là mẹ của liệt sĩ Bùi Văn Thành và liệt sĩ Bùi Văn Cường. Hiện do tuổi cao, sức yếu nên Mẹ Bê đi lại khó khăn, thường xuyên đau bệnh, cuộc sống tạm ổn định.

Đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà cho thương binh Huỳnh Lập Hiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà cho thương binh Huỳnh Lập Hiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, đoàn đại biểu cũng đến thăm, tặng quà cho thương binh Huỳnh Lập Hiến (57 tuổi, ngụ phường 10, quận 3). Ông Hiến là thương binh đặc biệt với tỉ lệ thương tật 92%, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm 1985, ông Hiến nhập ngũ, tham gia chiến trường Campuchia và bị thương năm 1987. Hiện sức khỏe của ông yếu do vết thương cột sống, liệt từ ngực trở xuống, bị hoại tử phần dưới và phải cắt bỏ một chân.

Tại nhà ông Hiến, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh sống của ông. Ông Mãi cho biết TP luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối đã hy sinh vì tổ quốc đồng thời mong nhận được sự góp ý để phát triển TP.HCM ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi sức khỏe cụ Trần Văn Tám, cha liệt sỹ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi sức khỏe cụ Trần Văn Tám, cha liệt sỹ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến thăm sức khỏe cụ Trần Văn Tám (94 tuổi, ngụ phường 9, quận 3). Cụ Tám là cha liệt sĩ Trần Văn Khánh, người đã hy sinh năm 1988 khi chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt.

Đến thăm cụ Trần Văn Tám, ông Phan Văn Mãi kính chúc cụ nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Ông Mãi cũng bày sự trân trọng và cho biết thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh... đã anh hy sinh vì hòa bình của đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (giữa) và Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Lâm đến thăm ông Nguyễn Văn Đại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (giữa) và Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Lâm đến thăm ông Nguyễn Văn Đại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Đại (71 tuổi, ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3). Ông Đại là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 61%, hiện sức khỏe yếu, đang điều trị ung thư gan.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Mãi cảm ơn ông Đại đã dành tuổi trẻ tham gia đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong ông Đại giữ vững tinh thần, luôn vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần cho các con, cháu.

Dịp này, ông Mãi cũng đề nghị các cấp địa phương, Chi bộ theo sát, chăm lo các trường hợp thương bệnh binh, gia đình chính sách, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh và động viên họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm