cựu tướng lĩnh quân đội theo dõi góp ý cho TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM mong các cựu tướng lĩnh quân đội luôn theo dõi, góp ý cho TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM mong cán bộ quân đội nghỉ hưu, các cựu tướng lĩnh quân đội luôn theo dõi, góp ý để TP.HCM ngày càng phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-12, Thành uỷ- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2023) và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2023).

Chủ tịch UBND TP.HCM: Mong cựu tướng lĩnh quân đội luôn theo dõi, góp ý cho TP.HCM-lanh-dao-tphcm-gap-mat-tuong-linh-quan-doi.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa tri ân cho các quý Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THUỲ

Đến dự buổi họp mặt có các Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tầm, Nguyễn Thị Bún, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Ti, Trần Thị Mai, Phan Thị Tám, Nguyễn Thị Hướng, Trần Thị Tư.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tham dự, tặng hoa tri ân và gửi lời chúc sức khoẻ đến các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Mong cựu tướng lĩnh quân đội luôn theo dõi, góp ý cho TP.HCM-lanh-dao-tphcm-gap-mat-tuong-linh-quan-doi-2-9608.jpg
Các tiết mục văn nghệ mở đầu buổi gặp mặt làm sống lại một thời hào hùng của dân tộc. Ảnh: THANH THUỲ

Cùng tham dự còn có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Trần Kim Yến; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP.HCM…

Tuổi trẻ TP sẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm

Trong không khí ấm cúng, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân, bồi hồi, xúc động tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước, để người dân được sống trong hoà bình, thống nhất.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Mong cựu tướng lĩnh quân đội luôn theo dõi, góp ý cho TP.HCM
Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi gặp mặt các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu. Ảnh: THANH THUỲ

"Buổi gặp mặt thân mật hôm nay cũng là cơ hội để các thế hệ cán bộ cao cấp trong Quân đội, các đồng chí gần hoặc trên trăm tuổi đến các đồng chí mới nghỉ hưu gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ mừng vui, buồn tủi, thương tiếc, nhắc nhở nhau, hứa với nhau, thề với nhau danh dự bất tử của người lính bộ đội Cụ Hồ" - nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân xúc động.

Nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân cho rằng TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Đây cũng là TP đầu tàu, có sức hút, sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng trong sự phát triển chung cả nước. Đây cũng là nơi nhiều cán bộ quân đội nghỉ hưu và gia đình chọn làm nơi sinh sống.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền cho biết rất tự hào vì đang sống tại TP anh hùng. “Dù nghỉ hưu nhưng chúng tôi vẫn quan tâm theo dõi sự phát triển của thành phố. Qua một chặng đường dài, những gì thành phố làm được là rất to lớn và rất đáng tự hào" - ông nói và cho hay bộ mặt đô thị khang trang hơn, các chính sách an sinh xã hội phát huy tác dụng, người có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo tốt hơn trong bối cảnh tình hình kinh tế còn khó khăn.

TP cũng luôn có chủ trương, chính sách với người có công, người lao động, người nghèo, người yếu thế, giữ được cuộc sống ổn định, đảm bảo tình hình an ninh chính trị.

lanh-dao-tphcm-gap-mat-tuong-linh-quan-doi-5202.jpg
Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân xúc động tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THUỲ

Thiếu tá Nguyễn Văn Chốp, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định, chia sẻ là mình thế hệ được thừa hưởng những thành quả của cách mạng, thể hệ tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước.

Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cao cả vẻ vang đó, tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP sẽ phát huy cao độ nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung.

"Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn khát vọng đổi mới, tiên phong trong việc nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ.

Tuổi trẻ TP cũng sẽ tiếp tục rèn luyện ý chí quyết tâm, tinh thần quyết chiến quyết thắng, vượt qua khó khăn, gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó" - Thiếu tá Nguyễn Văn Chốp nói.

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời tri ân sâu sắc với những hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cho nền độc lập dân tộc, cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

“Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP sẽ luôn khắc ghi, cố gắng làm tốt nhất có thể công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, nỗ lực, ra sức xây dựng phát triển TP xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và mong muốn nhận được các ý kiến góp ý từ các cán bộ nghỉ hưu.

lanh-dao-tphcm-gap-mat-tuong-linh-quan-doi-cap-cao-1347.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời tri ân đến các quý mẹ, các anh hùng lực lượng vũ trang... Ảnh: HỮU HẠNH

Người đứng đầu chính quyền TP cũng bày tỏ vui mừng khi có những tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao về hưu đã chọn TP.HCM làm nơi sinh sống.

“Chúng tôi ý thức đây là nguồn lực rất quan trọng cho TP.HCM. Mong các chú, các anh, các chị luôn theo dõi, góp ý cho thành phố từ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hay các lĩnh vực khác của mọi mặt đời sống” - ông Phan Văn Mãi nói và cho biết sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu, tổ chức thực hiện các ý kiến góp ý từ các cựu cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm