Chùm ảnh: Phố ông đồ rực rỡ sắc vàng dịp Tết Tân Sửu

Khai mạc ngày 28-1, vườn mai và phố ông đồ tại Nhà Văn hóa Thanh Niên nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Tết Việt là điểm hẹn để mọi người cùng gặp gỡ, sẻ chia, chụp ảnh trong dịp Tết. 

Điểm nhấn trong không gian đường mai năm nay là 145 gốc mai (nhiều hơn năm ngoái 31 gốc) được bố trí theo chiều ngang, tạo không gian thoáng hơn cho người dân dễ dàng chụp ảnh.

Có những cụm mai được trang trí với rất nhiều câu thư pháp chúc Tết.

Nhiều nhóm bạn trẻ diện áo dài xuống phố ghi lại khoảnh khắc trước năm mới Tân Sửu.

Chị Hồng Thu chọn cho mình áo dài đỏ, với mái tóc dài, làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Không chỉ có áo dài, có nhóm còn diện cho mình áo bà ba.

Bên cạnh vườn mai, phố ông đồ là một trong những điểm nhấn quan trọng của Lễ hội Tết Việt.

Nhiều gian hàng của ông đồ được trang trí mang đậm không khí ngày Tết với áo dài khăn đóng và mực tàu, giấy đỏ.

Khách đến có thể xin chữ, với những đều tốt lành mà mình mong muốn trong năm mới.

Không chỉ có ông đồ, "bà đồ"  cũng góp mặt trong không gian truyền thống này. Đây là năm thứ 2 "bà đồ" Minh Anh viết vẽ hoa, viết chữ chúc tết mọi người.

Bao lì xì được vẽ với nhiều chữ  mang ý nghĩa tốt lành, cầu chúc mọi sự tốt đẹp trong năm mới.

Mỗi gian được bố trí theo những phong cánh khác nhau, nhưng tựu trung vẫn mang nét đẹp truyền thống trong ngày Tết.

Ngoài đường hoa mai, phố ông đồ,... còn có nhiều không gian truyền thống, đa dạng cho khách thưỡng lãm, chụp ảnh check-in.

Đây là lần đầu tiên mình cùng các con đến phố ông đồ chụp ảnh, mình không ngờ nơi đây lại rực rỡ đến vậy" - Chị Thanh Trà (quận 5) chia sẻ.

Hình ảnh hoa mai vừa mang ý nghĩa về giá trị truyền thống của Lễ hội Tết Việt, vừa tạo cho người ta cảm giác gần gũi hơn với mùa xuân và ngày đoàn viên.

Lễ hội Tết Việt sẽ được tổ chức trong 20 ngày (từ 27.1 đến hết 16.2, tức 15 tháng chạp đến hết mùng 5 tết).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm