Chung kết năm cuộc thi Olympia 2015: Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế?

Bốn gương mặt học sinh xuất sắc nhất của năm nay gồm Văn Viết Đức (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) nhất quý 1 với điểm số 225; Huỳnh Anh Nhật Trường (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) nhất quý 2 với số điểm 300; Nguyễn Cao Ngọc Vũ (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) nhất quý 3 đạt 230 điểm và Nguyễn Huy Hoàng (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) nhất quý 4 với điểm số 270.

Văn Viết Đức, thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015, cho biết cậu cảm thấy rất tự hào khi là 1 trong 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết năm. Đặc biệt hơn, với chiến thắng này Đức đã mang cầu truyền hình trực tiếp của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 về trường THPT thị xã Quảng Trị đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Nhà leo núi Văn Viết Đức

“Đối với em, sự chuẩn bị lớn nhất lúc này là tinh thần. Hành trang để em mang tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 chính là những lời chúc tốt đẹp của gia đình, bạn bè và thầy cô. Đó chính là động lực lớn nhất của em lúc này” – Đức chia sẻ.

Còn với Huỳnh Anh Nhật Trường, đến từ THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý II, cho rằng vào được trận chung kết năm chỉ là sự may mắn. Trước những đối thủ mạnh, Nhật Trường không tránh khỏi lo lắng khi tự nhận vòng Tăng tốc là điểm yếu của mình. Sau khi kết thúc Quý II, Nhật Trường đã không ngừng học tập và bồi đắp kiến thức của bản thân. Chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, Nhật Trường cho biết: "Em nghĩ sức khỏe, sự tự tin và tâm thế thật thoải mái là điều cần thiết nhất".

Nhà leo núi Huỳnh Anh Nhật Trường

Nguyễn Cao Ngọc Vũ đến từ THPT Kim Sơn A (Ninh Bình), thí sinh thứ 3 bước chân vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015, cho rằng các đối thủ của mình khá mạnh. Qua các vòng thi, Vũ nhận thấy bản thân khá vội vàng và thiếu bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi. Đối với Vũ, cố gắng để thực hiện mục tiêu đạt vòng nguyệt quế không chỉ là phần thưởng cho riêng mình mà còn là mang vinh quang về cho quê mình.

Nhà leo núi Nguyễn Cao Ngọc Vũ

Bứt phá với 270 điểm, Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm vé cuối cùng bước mang cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về TP.HCM. Hoàng còn là gương mặt đại diện cho Việt Nam ở kỳ thi Olympic toán quốc tế, và giành được huy chương bạc.

“Em rất xúc động và đầy tự hào. Bây giờ được vào đến chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015, trong em có một cảm xúc hoàn toàn khác bởi đây thực sự là một kỳ tích. Em từng nghĩ mình không bao giờ có thể làm được điều này. Hiện giờ, em cảm thấy rất phấn khích và quyết tâm sẽ chinh phục được đỉnh núi Olympia, mang vinh quang về cho ngôi trường của mình” – Hoàng vui vẻ nói.

Nhà leo núi Nguyễn Huy Hoàng

Có một điều đặc biệt đó là trường Phổ thông năng khiếu TP. HCM đang giữ kỷ lục về số lần có học sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Người chiến thắng cuộc thi sẽ giành được một suất học bổng toàn phần do trường Đại học Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne, Australia trao tặng và một phần thưởng 35.000 USD từ nhà tài trợ LG.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3- Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 9h30 ngày 16-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm