Chứng khoán phố Wall và châu Âu điều chỉnh nhẹ

Diễn biến giao dịch giằng co và đã có lúc sắc xanh trở lại trên cả 3 bảng điện tử. Nhưng nguồn cung lớn và cùng tâm lý hoài nghi về tính khả thi của gói cứu trợ tín dụng gần 1.000 tỷ đôla trong việc giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nợ lại đẩy các thị trường rơi vào xu hướng giảm. Theo quan điểm của giới phân tích, giao dịch trên thị trường Mỹ ngày thứ ba cho thấy biến động tăng điểm mạnh hôm thứ hai không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự hưng phấn quá mức của nhà đầu tư.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial hạ 36,88 điểm, tương ứng 0,3%, xuống 10.748,26 điểm. Cùng ghi nhận mức điều chỉnh 0,3%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 thoái lui về 1.155,79 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ dưới 0,1%, lên đóng cửa tại 2.375,31 điểm.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, giới đầu tư châu Âu cũng đẩy mạnh chốt lãi sau phiên tăng tốc 7,2% hôm đầu tuần. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 thoái lui 0,5%, xuống 252,93 điểm. Sắc đỏ phủ kín trên 17 bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Anh giảm 1% bất chấp việc Chính phủ mới cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,7%. Trong khi đó, chứng khoán Đức duy trì đà tăng điểm, chốt phiên dương 0,3%.

Chứng khoán châu Á lại quay đầu giảm điểm phiên thứ sáu trong 7 ngày. Giới đầu tư ào ạt xả hàng cổ phiếu các công ty hàng hóa giữa những lo ngại chính phủ Trung Quốc sẽ sớm tiến hành các biện pháp thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát. Kết thúc phiên, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hạ 1%, xuống 118,96 điểm. Cứ 3 mã cổ phiếu quay đầu giảm giá mới có một mã tăng. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính và công nghệ thông tin - chiếm 61% tổng số mã niêm yết dẫn đầu đà giảm.

Ngày 11/5, Cơ quan thống kê Trung ương Trung Quốc cho biết, chỉ số giả cả tiêu dùng trong tháng nhảy vọt 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bước tăng mạnh nhất trong 18 tháng. Trong đó, giá bất động sản bùng nổ 12,8%. Trong năm 2010, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 3%.

Tại Bắc Kinh, phong vũ biểu Shanghai Composite trượt dốc với biên độ 1,9%. Trên quan điểm của các chuyên gia phân tích kỹ thuật, chứng khoán Trung Quốc đại lục đã rơi vào chu kỳ “thị trường con gấu” - thị trường với xu thế giảm là chủ đạo. Thống kê từ ngày 23/11/2009 đến nay, Shanghai Index đã bốc hơi 21% giá trị.

Chứng khoán Hong Kong đóng cửa âm 1,4%. Các bảng điện tử trải khắp từ Australia sang Nhật Bản và Ấn Độ cùng điều chỉnh 1,1%. Chỉ số Straits Times của Singapore và Taiwan Taiex của Đài Loan lần lượt hạ 0,8% và 0,7%. Chứng khoán Hàn Quốc co hẹp biên độ giảm còn 0,4%.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm