Chương trình hành động của ứng viên Nguyễn Sỹ Quang

Sáng 6-5, UBND, Uỷ ban MTTQVN ba quận: quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các quận 1, 3 và Bình Thạnh đã thông báo với các đại biểu những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của các quận giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 6-5, tại đơn vị bầu cử số đã diễn ra Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: MA

Trong đó, đại diện lãnh đạo các quận đã nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, quốc phòng... Đồng thời, cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Những thông tin trên là nội dung cơ bản, thiết yếu để các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP nắm bắt đầy đủ hơn về mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp phát triển của từng địa phương trong thời gian tới, qua đó có cơ sở để xây dựng chương trình hành động của mình.

Sau khi nghe báo cáo của ba quận, các ứng cử viên đã có phần phát biểu, trao đổi. Đồng thời cũng nghe triển khai một số nội dung trọng tâm về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.

Theo đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang sẽ là: Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách của cử tri và nhân dân như giao thông, môi trường, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy và tệ nạn xã hội…

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu trong buổi họp báo thông tin tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh MT

Với gần 28 năm công tác tại TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã nỗ lực, cùng tập thể Công an Thành phố góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Thành phố trong mọi tình huống, kéo giảm tội phạm liên tiếp sáu năm gần đây.

Quá trình công tác đã đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản pháp luật và các chủ trương giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội Thành phố ngày càng phát triển, hội nhập.

Ông Quang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cử tri nơi công tác, nơi cư trú đã tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang sẽ nỗ lực tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Luôn cầu thị, lắng nghe và đối thoại thẳng thắn nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đầy đủ, trung thực đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm giải quyết; và giám sát, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết nhằm trả lời thỏa đáng cho cử tri; có thái độ rõ ràng và hành động quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng theo tinh thần “không có vùng cấm”.

Tập trung đề xuất Quốc hội: (1) Quyết sách các giải pháp, chính sách để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tận dụng hiệu quả thời cơ Cách mạng 4.0; (2) Đổi mới quy trình làm luật theo hướng hiệu lực, hiệu quả sát với thực tiễn cuộc sống; (3) Cải cách mạnh mẽ nền hành chính hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm; xây dựng bộ máy Nhà nước chuyên nghiệp vì Nhân dân phục vụ; (4) Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố kiên trì kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều tiết ngân sách hợp lý để Thành phố có điều kiện đầu tư phát triển; (5) Ưu tiên xây dựng chính quyền đô thị, Thành phố thông minh, phát triển kinh tế số nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập của người dân; (6) Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách như giao thông, môi trường, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy và tệ nạn xã hội…

Với những thuận lợi trên cương vị, lĩnh vực công tác hiện nay, đại tá Nguyễn Sỹ Quang sẽ tham gia đề xuất Quốc hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vấn đề Biển Đông; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, có mặt hiện đại ngay, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đồng bào cử tri.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 2 – TPHCM (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, sinh ngày 1-2-1970. Quê quán: xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại tổ dân phố 87, khu phố 6, Phường 5, Quận 11, TPHCM.

Cấp hàm: Đại tá; Thạc sĩ - ngành Luật học, Cử nhân An ninh điều tra.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đơn vị bầu cử số: 2 (Quận: 1, 3, Bình Thạnh).

Quá trình công tác của ông Nguyễn Sỹ Quang như sau:

- Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 3 năm 2009: Ông gia nhập lực lượng Công an nhân dân, là học viên chính quy Trường Đại học An ninh nhân dân, sau khi tốt nghiệp, được phân công về Công an TP.HCM và được bố trí làm công tác nghiệp vụ an ninh; lần lượt giữ các chức vụ: Phó Đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an Thành phố. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 1993.

- Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 3 năm 2019: Ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an Thành phố và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 10 năm 2020).

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc (năm 2014); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất (năm 2007); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2020).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm