Chuyển bé Khang đến bệnh viện phục hồi chức năng

Ngày 22-10, bé Nguyễn Hữu Khang (bị mù, liệt sau mổ thoát vị bẹn) đã được chuyển từ BV Nhi đồng 1 sang BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM (1A Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình) để có điều kiện tập vật lý trị liệu thường xuyên và tránh khả năng bị lây nhiễm các bệnh khác. Hiện tình trạng viêm phổi, khí quản của bé đã giảm.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng 1, cho biết tình trạng bệnh nhi Khang chỉ có thể điều trị bảo tồn, tập vật lý trị liệu. “Bệnh nhi Khang bị tổn thương vỏ não nặng do thiếu ôxy não nên không thể can thiệp được gì nữa. Khả năng phục hồi không đoán trước được…”.

Mẹ bé Khang cho biết: Các bác sĩ tại BV Nhi đồng 1 giải thích cho chị rằng bé đã bị di chứng não không thể phục hồi. Riêng đôi mắt của bé vẫn có thể nhìn thấy nhưng bé đã bị di chứng thần kinh trung ương nên không thể nhận biết hay phân biệt được gì.

Chuyển bé Khang đến bệnh viện phục hồi chức năng ảnh 1

Bé Khang được các chuyên viên ở BV Nhi đồng 1 tập vật lý trị liệu. Ảnh: DT

Trong diễn biến khác, ngày 22-10, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu đến Bộ Y tế và UBND tỉnh Bình Thuận về ca mổ của bé Khang. Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũng có công văn gửi BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận yêu cầu kiểm điểm toàn bộ kíp mổ và làm rõ nguyên nhân gây tai biến cho bé Khang, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 29-10.

Trong khi đó, luật sư Đỗ Minh Trúc, người bảo vệ miễn phí cho bé Khang tiếp tục gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị vào cuộc làm rõ. Theo đơn, BV Bình Thuận báo cáo quá ngắn ngọn và đổ cho nguyên nhân là tai biến y khoa trong xác suất cho phép nhưng báo cáo không gửi kèm biên bản cuộc họp của hội đồng chuyên môn và thành phần tham dự. BV Bình Thuận không đề cập việc BS Nguyễn Thanh Thiện, trưởng kíp mổ, chưa hề được đào tạo phẫu thuật theo quy định của Bộ Y tế nhưng lại được phân công làm trưởng kíp mổ...

ạn đọc giúp đỡ bé Khang có thể gửi đến tài khoản báo Pháp Luật TP.HCM: 102010001575486, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 10, TP.HCM. Nội dung chuyển khoản ghi là “Giúp đỡ bé Khang”.

DUY TÍNH - PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm