Chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên từ trạm vũ trụ Trung Quốc

Sáng 4-7, hai phi hành gia Trung Quốc trên trạm vũ trụ Thiên Cung đã thực hiện thành công nhiệm vụ đi bộ ngoài không gian, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Hai phi hành gia Lưu Bá Minh và Thang Hồng Ba đã bước ra khỏi module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung lần lượt vào 8 giờ 11 phút và 11 giờ 2 phút sáng 4-7. Cả hai phi hành gia đều mặc bộ đồ bảo hộ không gian mang tên Phi Thiên do Trung Quốc chế tạo trên cơ sở công nghệ của Nga.

Phía Trung Quốc cho biết hai phi hành gia đã tiến hành xác minh khả năng hoạt động của cánh tay robot và hiệu chỉnh camera toàn cảnh bên ngoài module Thiên Hà.

Phi hành gia Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 4-7. Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU

Chiều cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu cho biết cả ông Lưu và ông Thang đều đã quay về module Thiên Hà an toàn.

Ông Lưu và ông Thang được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trong sứ mệnh Thần Châu 12 vào ngày 17-6. Phi hành gia Nhiếp Hải Thắng - thành viên còn lại trong sứ mệnh Thần Châu 12 được giao nhiệm vụ vận hành cánh tay robot để hỗ trợ hai đồng nghiệp của ông hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian.

Trong hai năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục với 11 sứ mệnh không gian còn lại để hoàn thiện trạm Thiên Cung và đưa các tổ phi hành gia luân phiên làm nhiệm vụ trên trạm vũ trụ này.

Đây là lần đầu tiên, các phi hành gia làm việc bên ngoài trạm Thiên Cung nhưng là lần thứ hai, người Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ đi bộ ngoài không gian. Năm 2008, phi hành gia Địch Chí Cương trở thành người Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian bên ngoài một cabin tách rời của tàu Thần Châu 7 khi cabin này hoạt động trên quỹ đạo xung quanh Trái đất.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm