Ông Pino Calcagni, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các hạt ăn được của thế giới cho rằng “Hội nghị của Vinacas là một sáng kiến tốt, tạo nên được chuỗi giá trị toàn cầu cho mặt hàng này.”
Quả thật như vậy, chính nhờ hội nghị quốc tế tổ chức hằng năm tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã có thể bắt tay trực tiếp với đối tác không phải thông qua các công ty môi giới Ấn Độ như những năm trước đây. Chính hội nghị là cầu nối giúp hạt điều Việt Nam có thể tiếp cận được với các nhà bán lẻ ở những thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật, Úc đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng. Và cũng chính nhờ hội nghị này, nhiều hợp đồng hàng trăm triệu USD đã được ký kết. Chưa kể sắp tới chỉ dẫn địa lý hạt điều Việt Nam sẽ được đăng ký bảo hộ trên thế giới.
Riêng các vấn đề liên quan đến thanh toán tiền hàng, kiểm soát chất lượng, tổn thất trên đường đi của hàng hóa… Vinacas đã tổ chức cho người mua, người bán, ngân hàng hai phía, các cơ quan giám định chất lượng, trao đổi thẳng thắn nhằm hướng tới sự phát triển có lợi cho ngành điều. Nhờ đó những thông tin sai lệch về nông sản Việt Nam được đính chính ngay tại hội nghị, thông tin thị trường được doanh nghiệp cập nhật một cách tốt nhất. Trong khi đó, thủy sản và hồ tiêu bị bêu xấu, hiệp hội doanh nghiệp hai ngành này phải mất cả mấy tháng trời, thậm chí năm này qua năm khác, tốn nhiều chi phí để đi sang thị trường đó phân trần. Chính sự thiếu kết nối quốc tế khiến những ngành hàng mang tiếng xuất khẩu số 1 thế giới nhưng thiếu thông tin về thị trường.
Ông Pino Calcagni cho biết Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, muốn tồn tại phát triển các ngành hàng xuất khẩu phải vận động thích nghi hội nhập vào chuỗi liên kết thương mại và giá trị toàn cầu. Xuất khẩu số 1 thế giới nhưng đơn độc không kết nối với nhiều đầu mối thị trường thì cuối cùng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
QUANG HUY