Clip: Hàng triệu chim cánh cụt đổ dồn đến Argentina

Clip cả triệu chim cánh cụt đổ về bờ biển Argentina chờ di cư - Nguồn:RT

Loài chim cánh cụt Magellan thường sinh sản ở vùng ven biển Argentina, Chile và quần đảo Falkland. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, họ chưa bao giờ thấy một số lượng lớn chim cánh cụt như năm nay, nguyên nhân có thể do nơi này đang có nguồn cá dồi dào.

Clip: Hàng triệu chim cánh cụt đổ dồn đến Argentina ảnh 1
Loài chim cánh cụt Magellan thường sinh sản ở vùng ven biển Argentina, Chile và quần đảo Falkland. Ảnh: brendug / Instagram

Chim cánh cụt Magellan là loài chim cánh cụt có kích thước vừa, cao tầm 45 cm và cân nặng khoảng 4 kg. Con trưởng thành có lưng màu đen và bụng màu trắng. Có hai dải màu đen giữa đầu và ngực, với dải dưới định hình cái móng ngựa ngược. Chim cánh cụt Magellan có thể sống đến 25 năm trong tự nhiên. Chúng thường di cư từ giữa tháng 3 đến tháng 9 hằng năm, sau đó lên bờ sinh sản.

Hằng năm, có hàng chục ngàn du khách đổ xô đến đây để ngắm loài chim cánh cụt này sinh sản và di cư. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại việc gia tăng hoạt động du lịch có thể ảnh hưởng đến đời sống của loài chim này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm