Có 2 tỉ đồng, bỏ tiền vào đâu để có lợi?

(PLO)- Năm 2023 nhà đầu tư dễ đối diện với nhiều yếu tố bất định nhưng vẫn có nhiều cơ hội kiếm tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn Hãng tin vàng Kitco, ông Frank Holmes, Giám đốc tài chính Tập đoàn đầu tư U.S. Global Investors (Mỹ) nhận định, trong năm 2023, kinh tế toàn cầu có khả năng xảy ra một cuộc suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mọi người.

Dù vậy, bất kể kinh tế tăng trưởng tốt hay xấu khi nói về đầu tư đầu tiên phải phụ thuộc vào độ tuổi của từng cá nhân.

"Chẳng hạn, bạn có 100.000 USD, tương đương 2,3 tỉ đồng và đang ở độ tuổi 50. Lúc này, người 50 tuổi phải có danh mục đầu tư là 50% cổ phiếu và 50% thu nhập cố định ngắn hạn, như gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lấy lãi từng tháng, hay quý.

Còn nếu bạn 70 tuổi thì giảm tỉ trọng đầu tư cổ phiếu xuống còn 30% và tăng tỉ lệ thu nhập cố định ngắn hạn lên 70%.

Thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư lớn tuổi nên thêm vào danh mục đầu tư 10% vàng" - ông Frank Holmes khuyên.

Theo ông Frank Holmes, vào năm 2022, giới đầu tư đã đánh giá thấp vàng và bỏ qua nó trong danh mục đầu tư. Do đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội kiếm lãi vì vàng vẫn duy trì mức định giá tốt.

Điều này nên thay đổi trong năm mới, vì tương tự năm 2022, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng nhiều hơn sẽ thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Nếu đầu tư vào cổ phiếu, nhà đầu tư chú trọng ngành vận tải biển vì khả năng ngành sản xuất quay lại phục hồi khá nhanh trong thời gian tới.

Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm