Cô bé lưỡi to đã có nụ cười đầu tiên

Bé Paisley Kienow ở bang South Dakota (Mỹ) mắc hội chứng hiếm gặp Beckwith-Wiedemann, một hội chứng bẩm sinh về sự tăng trưởng quá mức bình thường, một số cơ quan trong cơ thể sẽ phát triển nhanh và lớn hơn các cơ quan khác.

Người mẹ Madison Kienow không hề biết bé Paisley mắc hội chứng Beckwith-Wiedemann trước khi bé được sinh non ở tuần thứ 26. Hình ảnh siêu âm cho thấy bé Paisley có cái lưỡi rất to, miệng luôn mắc kẹt với lưỡi.

Bên cạnh thu nhỏ lưỡi, các bác sĩ ở South Dakota còn phải giải phẫu để xử lý chứng thoát vị rốn của bé Paisley. Hiện bé Paisley vẫn còn đang được theo dõi chặt nguy cơ các chi phát triển không đồng đều và lên kế hoạch giải phẫu khi thích hợp.

Cô Kienow cho biết bé Paisley sẽ còn phải duy trì điều trị bằng sóng siêu âm để đảm bảo cơ thể không phát triển thêm khối u nào nữa vào tuổi dậy thì.

Tỉ lệ mắc hội chứng Beckwith-Wiedemann ở trẻ là 1/13.000 trên toàn cầu. 10% số trẻ mắc sẽ phát triển khối u.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm