Có biến ở 2 đội HA Gia Lai và Công an Hà Nội

(PLO)- Cả hai CLB HA Gia Lai và Công an Hà Nội đều không muốn dùng từ “sa thải” HLV sau chuỗi thành tích kém cỏi theo tiêu chuẩn của họ nhưng sớm muộn gì cũng có quyết định thay tướng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HA Gia Lai đã trôi xuống đáy bảng quen thuộc và gấp rút đưa HLV Vũ Tiến Thành lên “sát cánh” với Kiatisak, trong khi nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (CA Hà Nội) không thể kiên nhẫn với HLV Gong Oh-kyun sau trận thua Khánh Hòa và đã “treo” quyền chỉ đạo của ông.

Giáng sinh không vui của hai ông bầu, một đội bóng

Bầu Đức làm bóng đá sau hơn 20 năm đã lần đầu tiên chấp nhận bắt tay với bầu Thụy để cùng quán xuyến cả Học viện đào tạo trẻ HA Gia Lai lẫn CLB đang chịu sự huấn luyện của HLV Kiatisak. Và chỉ vài ngày sau khi mời ông Vũ Tiến Thành lên tái cấu trúc “lò” đào tạo, hai ông bầu lại tiếp tục bổ nhiệm cựu HLV của TP.HCM làm giám đốc kỹ thuật CLB HA Gia Lai kể từ ngày 24-12. Theo đó, ông Thành sẽ sát cánh cùng HLV Kiatisak dẫn dắt CLB từ lượt trận thứ tám gặp Hà Nội trên sân nhà Pleiku chiều 27-12.

Như vậy đã rõ, lãnh đạo CLB với chủ thể là bầu Đức và bầu Thụy muốn hợp thức hóa vai trò của HLV Vũ Tiến Thành như một thành viên của CLB để tính chuyện “nước đã đến chân” với nhiệm vụ trước mắt là trụ hạng dù V-League mùa này chỉ có 1,5 suất rớt hạng.

Biến động mới nhất của HA Gia Lai xuất phát từ trận thua bạc nhược 0-3 của thầy trò HLV Kiatisak trên sân Thiên Trường mà không ai thấy hồn vía trong lối chơi của cựu vương V-League nổi đình nổi đám một thời. Không khó để nhìn ra công thần như Kiatisak ngày nào giờ cũng chán nản dù luôn cố gắng cười thật tươi theo phong cách thường thấy của Zico Thái. Thậm chí khi nghe đến khả năng từ chức hoặc bị sa thải thì HLV này bình thản nói: “Mọi chuyện do bầu Đức quyết định”.

w-p14-baichinh-hagl-cahn-kyla-sathai-hlv-24-dec-2023-940-5713.jpg
Cả HLV Gong Oh-kyun (trái) lẫn Kiatisak đều không ngờ cả hai sát đến ngày dẫn nhau đi mà không có từ “sa thải”. Ảnh: HẢI THỊNH

Dĩ nhiên, bầu Đức (và cả bầu Thụy) không thể ra tay một cách lạnh lùng với Kiatisak vì từ lâu ông xem HLV người Thái Lan này như người trong nhà và lúc cần thiết chỉ cần một cú điện thoại là cựu HLV đội tuyển Thái Lan sang ngay phố núi. Cái chính là Kiatisak sắp cạn hợp đồng và bầu Đức không muốn dùng từ sa thải bởi muốn giữ thể diện cho nhau dù cầu thủ và Kiatisak giờ hiểu nhau đến chán ngán.

Việc đẩy ông Vũ Tiến Thành lên đối với bầu Đức và bầu Thụy giờ chỉ là chọn thời điểm để hợp lý hóa quy trình. Chẳng hạn, HLV Kiatisak sau khi cùng ông Vũ Tiến Thành ngồi với nhau một trận ngày 27-12 xong thì nhân dịp V-League ngưng nghỉ một tháng, Kiatisak sẽ trở về Thái Lan và lấy lý do bận công việc khác không quay lại nữa sẽ đẹp cả đôi đường.

Giám đốc kỹ thuật CLB CA Nội lại ngồi ghế HLV

Đương kim vô địch CA Hà Nội ngay sau trận thua chủ nhà Khánh Hòa 1-2 đã “treo” quyền chỉ đạo của ông thầy người Hàn Quốc Gong Oh-kyun. Tạm thời Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại tái xuất cầm quân đá với B. Bình Dương ngày 26-12, trước khi CLB có quyết định tiếp theo.

Động thái của CLB CA Hà Nội có phần nhân văn khi không nói thẳng “sa thải” ông Gong nhưng hình thức để HLV ngồi chơi xơi nước sau một vòng nữa là nghỉ một tháng thì nội dung chẳng khác gì như thế. Thật ra chẳng ai lạ cách hành xử ở CLB này và họ hoàn toàn có quyền làm điều đó, khi là đương kim vô địch nhưng đã bốn trận liền không thắng, trong đó toàn thua những đội yếu hơn mình.

Ông Gong từng nắm U-23 Việt Nam gây ấn tượng nhưng về làm V-League rất khác. CA Hà Nội dưới thời HLV Gong Oh-kyun chỉ thắng mỗi đội yếu nhất V-League HA Gia Lai ở Cúp Quốc gia, còn lại thua Khánh Hòa 1-2, hòa tân binh Quảng Nam 0-0, hòa Nam Định 2-2, thua Hải Phòng 1-3. Thành tích yếu kém như thế, ông Gong có nghỉ cũng hợp lý.

Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại gắn bó mật thiết với bầu Thụy khi còn làm Xuân Thành Sài Gòn, ít nhất hai lần ngồi ghế HLV dẫn dắt CA Hà Nội nên trong thời gian “treo” ông Gong thì ông Đại ngồi tạm trước khi có người khác về thay thế cũng hợp lý.

Một nguồn tin cho biết nhiều khả năng HLV Polking vừa bị Thái Lan sa thải khỏi đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Hàng Đẫy vào đầu năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm