Có đội bắt chó, người dân an tâm hơn khi ra đường

(PLO)- Sau 10 lượt ra quân, đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh đã bắt được hơn 53 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh chính thức hoạt động vào ngày 5-11-2022 với mục tiêu kiên quyết dẹp tình trạng chó thả rông để đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường sạch sẽ và an toàn cho người đi đường trên địa bàn phường.

Đến nay đội đã ra quân được 10 lượt, bắt được 53 trường hợp chó thả rông, không rọ mõm với tổng số tiền phạt hơn 50 triệu đồng.

Người dân ủng hộ

Theo đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh, đa số người dân trên địa bàn đều ủng hộ và mong muốn phường duy trì công tác này, vì như vậy sẽ hạn chế tình trạng chó thả rông cắn người, phóng uế bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đình Tất (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cho biết tại khu vực ông đang sống thì ít khi có tình trạng chó thả rông nhưng ở các khu vực lân cận thì thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, từ ngày có đội bắt chó thả rông thì ông không còn thấy cảnh chó đi lung tung khắp nơi như trước.

Đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) ra quân vào ngày 15-2 vừa qua. Ảnh: HUỲNH THƠ
Đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) ra quân vào ngày 15-2 vừa qua. Ảnh: HUỲNH THƠ

“Đi tập thể dục thấy chó thả rông, không rọ mõm từ xa là đã thấy sợ, chưa kể nó phóng uế gây ô nhiễm. Bản thân tôi có nuôi chó nhưng tôi không để nó chạy ra ngoài, chỉ để trong nhà thôi. Tôi cũng khuyên mọi người trong xóm có nuôi thì nuôi nhưng phải chăm nhốt vào cẩn thận, phải đảm bảo an toàn, ra đường thì rọ mõm chứ để nó cắn người ta là mình phải chịu trách nhiệm” - ông Tất nói.

Cũng sinh sống tại phường Hiệp Bình Chánh, anh Ngô Xuân Hoan cho biết hẻm nhà anh có nhiều trẻ con, cũng rất nhiều nhà nuôi chó để chó ra đường. Dù chưa xảy ra sự việc chó cắn người nhưng đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra do né hoặc do chó tông phải.

“Chó thả rông không rọ mõm rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người khác. Báo chí đã từng đưa một số vụ việc chó cắn trẻ nhỏ, người già rất đau lòng. Tôi rất ủng hộ đội bắt chó thả rông của phường mình vì có như vậy mới răn đe được những người có ý thức không tốt, hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra. Có đội bắt chó, người dân cũng an tâm hơn khi ra đường” - anh Hoan chia sẻ.

Sẽ bắt đến khi không còn chó thả rông

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Thành Long, thành viên đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết trong quá trình làm việc gặp không ít khó khăn như việc bị chủ chó phản ứng, bị chó cắn...

“Nói chung mình phải cố gắng để người dân có ý thức hơn. Tôi tình nguyện tham gia đội và sẽ làm đến khi không còn xuất hiện chó thả rông nữa” - anh Long tâm sự.

Ông Hoàng Thanh Bình, cán bộ trực tiếp quản lý đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết căn cứ vào kế hoạch của TP Thủ Đức về việc phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, phường cũng đã ban hành kế hoạch công tác bắt chó thả rông trên địa bàn.

Người dân vô tư để chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi tại nơi công cộng làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: HT
Người dân vô tư để chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi tại nơi công cộng làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: HT

Về hoạt động chủ yếu là ra quân bắt chó thả rông. Đến nay sau 10 lần ra quân thì tình trạng chó thả rông trên địa bàn phường đã giảm rõ rệt, nhất là ở các điểm đen như công viên, khu dân cư... Bên cạnh đó, phường còn thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý vật nuôi. Phường cũng triển khai cho các hộ dân đăng ký nuôi chó trên địa bàn phường để có được danh sách quản lý. Hằng năm phường tổ chức tiêm ngừa để phòng bệnh dại.

Cũng theo ông Bình, hiện nay đội bắt chó thả rông đang thực hiện ra quân mỗi tuần 1-2 lần. Trong thời gian tới, đội vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động này cho đến khi tình hình được cải thiện, ý thức của người dân được nâng cao.

Nộp phạt vi phạm hành chính mới được nhận chó về

Chó thả rông sau khi bắt về sẽ được UBND phường tạm giữ. Chủ nuôi muốn nhận lại phải nộp phạt vi phạm hành chính. Sau 48 giờ nếu không có người đến nhận, chó sẽ được giao cho đơn vị có chuyên ngành thú y xử lý theo quy định.

Sau hơn ba tháng hoạt động, đội đã bắt được 53 con chó thả rông, không rọ mõm. Có 29 người dân đến UBND phường đóng phạt (1,9 triệu đồng/con) và nhận chó về. Số chó còn lại được UBND phường tiếp tục tạm giữ và sẽ bàn giao cho Trường Trung cấp Nông nghiệp TP.HCM để phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy.

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm