Cô gái phải sống chung với khối u trong suốt 7 năm được "giải cứu"

(PLO)- Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa phẫu thuật lấy khối u thần kinh ở vị trí rất nguy hiểm cho một nữ bệnh nhân 18 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh nhân có khối u sau cổ từ năm 11 tuổi. Khi khối u còn nhỏ, bệnh nhân đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế chuyên khoa, các bác sĩ nói không thể mổ được do khối u nằm ở vị trí nguy hiểm.

Gần 2 năm trở lại đây, u phát triển nhanh và to hơn khiến cổ bệnh nhân bị sưng phồng, khó cử động, đôi khi cảm thấy đau vùng cổ gáy như bị điện giật.

Lúc này, bệnh nhân cùng gia đình quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật.

Khối u ở cổ sưng phồng từng khiến bệnh nhân mất tự tin
Khối u ở cổ sưng phồng từng khiến bệnh nhân mất tự tin

TS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ của bệnh viện, cho biết đây là bệnh đa u xơ thần kinh - một căn bệnh khá hiếm gặp.

Trường hợp này lại càng đặc biệt hơn vì vừa có biểu hiện ngoài da, vừa có gốc ở thần kinh trung tâm nên dễ bị chẩn đoán nhầm.

Bác sĩ (BS) đánh giá đây là một ca phẫu thuật khó do kích thước u lên tới 8cm, xuất phát từ tủy sống, nằm ngay dưới nền sọ, kẹt giữa xương sọ và xương cột sống, gần động tĩnh mạch cảnh nuôi nửa đầu bên trái.

“Vị trí u sát với các dây thần kinh trọng yếu nên bệnh nhân phải đối mặt với những tai biến có thể gặp như liệt dây thần kinh, tê bì, rối loạn cảm giác, ảnh hưởng não bộ.

Không chỉ vậy, còn có nguy cơ chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh” - BS Nghĩa chia sẻ.

Trước khi phẫu thuật, các BS chụp cộng hưởng từ đánh giá và hội chẩn kỹ lưỡng, chuẩn bị chi tiết các phương án cầm máu. Khi mổ, khối u đã được lấy ra trọn vẹn.

Bệnh nhân hiện đang hồi phục nhanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm