HĐXX nhận định bị cáo là cán bộ đoàn thể, đã lợi dụng sự tin tưởng của các hộ dân, nhiều lần chiếm đoạt tài sản nên cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần thiệt hại; bị cáo có thành tích trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, được Nhà nước tặng thưởng huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen của cơ quan có thẩm quyền nên giảm nhẹ hình phạt.
Theo hồ sơ, bị cáo là chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thọ. Trong thời gian từ năm 2008 đến 2010, nhiều hộ dân đã nhờ bị cáo trả tiền vay vốn trước thời hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy An. Sau khi nhận tiền, bị cáo không trả ngân hàng mà dùng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt của 13 hộ dân 173 triệu đồng.
HT