Cơ quan năng lượng Quốc tế dự báo 'số phận' nước Nga

Trong báo cáo thị trường trung hạn của mình, IEA đưa ra rằng sản lượng dầu thô của Nga sẽ đạt 560.000 thùng mỗi ngày tới năm 2020. IEA cũng cho biết thêm “Nga đang đối mặt với một cơn bão sụt giảm giá mạnh mẽ, các biện pháp trừng phạt quốc tế và sự mất giá của đồng tiền, nhiều khả năng sẽ khiến Nga nằm trong tốp các quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất.

IEA cũng cho Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sản xuất dầu khí đá phiến cho tới cuối năm 2020, bất chấp giá dầu thô giảm xuống ở ngưỡng 50 USD/một thùng từ hồi tháng 6-2014, khiến ngành khai thác dầu ở khu vực Bắc Mỹ gặp khó khăn.

 Nước Nga sẽ chịu tổn thất nặng nề bởi sự sụt giảm giá dầu

Giá dầu đã tăng vào cuối tuần trước do áp lực từ cuối năm ngoái của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.
IEA dự đoán giá dầu thô trung bình sẽ ở mức 55USD/ thùng trong suốt năm 2015, nhưng cũng cảnh báo rằng các nhà cung cấp dầu sẽ tăng cường cắt giảm các dự án mở rộng.
Họ cũng cho biết: “Khi các nhà sản xuất cắt giảm chi tiêu, nguồn cung sẽ tăng trưởng chậm hơn so với dự đoán trước đây, nhưng sản lượng của toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tăng 5.2 triệu thùng tới năm 2020, và các chỉ số sẽ thay đổi tùy theo quốc gia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm