Cô ruột hiến một phần lá gan cho cháu gái 22 tháng tuổi bị xơ gan nặng

(PLO)- Bé gái 22 tháng tuổi bị xơ gan nặng, cô ruột đã hiến một phần lá gan để giúp cháu có cơ hội sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã hỗ trợ ghép gan thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin nơi đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi gần 22 tháng tuổi bị xơ gan nặng. Đây là ca ghép thứ 14 sau hơn hai năm triển khai ghép gan trẻ em tại bệnh viện.

Bệnh nhi là một bé gái (sinh năm 2023, ngụ tỉnh Long An) phải đối mặt với các bệnh lý gan nghiêm trọng và nhiều biến chứng nhiễm khuẩn nặng từ khi mới hai tháng tuổi.

Khai thác bệnh sử, trước khi chuyển Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bệnh nhi đã trải qua nhiều lần nôn ra máu và được cứu sống tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

TS-BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Ngoại gan mật tụy, Trưởng đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan (Bệnh viện Đại học Y Dược) đã tham gia hội chẩn và phát hiện bé bị xơ gan nặng.

xơ gan nặng - 1
Bệnh nhi xơ gan nặng vừa được ghép gan từ cô ruột, đã xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Sau hội chẩn, đội ngũ bác sĩ quyết định ghép gan là phương pháp tối ưu để cứu sống trẻ. Cô ruột của bệnh nhi là người hiến một phần lá gan. Ban đầu, cha ruột bệnh nhi dự định hiến gan nhưng phát hiện có vi khuẩn lao nên không đủ điều kiện.

Các bác sĩ sử dụng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn để giảm thiểu đau đớn và thời gian hồi phục cho người hiến. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Sau hai ngày phẫu thuật, người hiến gan đã có thể đi lại bình thường và xuất viện sau năm ngày. Sau hơn 20 ngày điều trị, hiện bệnh nhi hồi phục tốt, đã xuất viện ngày 6-6.

Bác sĩ Long chia sẻ, ghép gan cho trẻ em là một thử thách lớn nhưng cũng là niềm tự hào khi thấy các bé phục hồi và có cơ hội sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác.

Ca ghép gan cho trẻ 22 tháng tuổi này là ca ứng dụng phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép từ người nhà hiến gan cho bệnh nhi. Phương pháp này giúp người hiến gan bớt đau nhức sau mổ, phục hồi nhanh, ra viện sớm với sẹo mổ nhỏ.

Theo đó, phẫu thuật ít xâm lấn là thế mạnh của bệnh viện. Việc áp dụng thành công kỹ thuật này nhằm chia sẻ bớt sự vất vả cho người bệnh khi cần hiến tạng cứu người thân của mình.

xo-gan-nang1.jpg
PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, thăm và tặng quà cho bệnh nhi xơ gan nặng vừa được ghép gan. Ảnh: BVCC

Được biết, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống bằng nghề trồng khoai mỡ với thu nhập thấp. Cha mẹ bệnh nhi làm thuê để trang trải cuộc sống, nuôi bốn người con.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện, đã chỉ đạo cần nỗ lực tìm kiếm các nhà hảo tâm để hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bệnh nhi. Sau đó, gia đình bệnh nhi đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và nhà hảo tâm, giúp trang trải phần lớn chi phí phẫu thuật. Bệnh viện cũng kết nối chuyến xe 0 đồng giúp gia đình bệnh nhi giảm bớt gánh nặng tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm