Có thể cá voi mải săn mồi nên bơi đến gần bè ngư dân ở Thanh Hóa

(PLO)- Cá voi lần đầu xuất hiện ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bơi sát mạn bè của ngư dân là trường hợp rất hiếm và ít khi gặp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy Sản Thanh Hóa nhận định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-9, trao đổi với PLO, ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy Sản Thanh Hóa cho biết, cá voi xuất hiện ở vùng biển Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bơi sát mạn bè của ngư dân là trường hợp rất hiếm và ít khi gặp.

Ông Lương nhận định, cá voi xuất hiện ở Thanh Hóa có thể là do mải theo mồi nên bơi vào khu vực trên, vì loài này thường sống ở vùng nước sâu và ngoài khơi xa. Vì thế, khu vực gần biển Thanh Hóa rất hiếm khi có cá voi xuất hiện.

Theo ông Lương, cá voi là động vật nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ khẩn cấp. Vì thế những năm qua, Chi cục Thủy Sản Thanh Hóa cũng thường xuyên phối hợp cùng các địa phương, tuyên truyền bảo vệ cá voi cũng như nhiều loài động vật quý hiếm khác đến ngư dân ở các vùng biển.

Hình ảnh cá voi xuất hiện trên vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Cắt ra từ clip

Hình ảnh cá voi xuất hiện trên vùng biển Thanh Hóa. Ảnh: Cắt ra từ clip

Trước đó, anh Lê Trương Mít (30 tuổi), ngụ thôn Liên Minh (Hoằng Trường, Hoằng Hóa) cho biết, khi đang cùng một ngư dân khác đánh bắt hải sản ở vùng biển cách bờ biển Hoằng Hóa khoảng 26 hải lý (phía đông nam so với đảo Nẹ) thì phát hiện con cá voi đi kiếm mồi nổi trên mặt nước.

“Lúc đầu cá voi kiếm ăn ở rất xa bè lưới nên thấy rất nhỏ, tuy nhiên sau đó cá voi đã dần tiến lại bè của tôi rồi nổi lên mặt nước. Do đây là lần đầu tiên chứng kiến cá voi xuất hiện trên vùng biển Hoằng Hóa nên tôi đã lấy điện thoại để ghi lại hình ảnh ấy.

Con cá dài khoảng 8m, trong khi bè đánh hải sản của tôi dài chỉ khoảng 10m, khi con cá bắt mồi lại gần bè thì nó dài gần bằng cái bè tôi" - anh Mít miêu tả lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm