Cố tình mua vaccine cận “đát”

Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa (Phú Yên) thừa nhận nhân viên trung tâm này đã cố tình nhập vaccine gần hết hạn sử dụng.

Ngày 21-5, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục làm rõ vụ Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa tiêm vaccine Trivivac (còn gọi là vaccine 3 trong 1 ngừa quai bị, sởi, sốt rubella) quá hạn sử dụng cho trẻ em. Từ vụ việc này, nhiều điều bất thường đã bắt đầu hé lộ.

Gom vỏ lọ để đối phó?

Sáng 21-5, Thanh tra cùng các phòng chức năng Sở Y tế tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra việc mua bán, nhập, xuất, sử dụng lô 10 hộp vaccine Trivivac (mỗi hộp năm liều) của Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa.

Trước đó, ngày 20-5, ông Đoàn Hùng Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa, nói trung tâm đã sử dụng hết chín hộp (45 liều) và không lưu vỏ lọ. Riêng hộp thứ 10, hết hạn sử dụng từ ngày 30-4, đã tiêm hết ba liều. Tuy nhiên, đến sáng 21-5, ông Ánh lại cho biết trung tâm đã gom đủ số vỏ lọ từ các sọt rác và đều có hạn sử dụng đến tháng 6-2013! Khi ông Ánh bảo bà Lê Thị Mẫn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của trung tâm, cung cấp con số cho báo chí, lúc đầu bà Mẫn nói “gom còn thiếu mười mấy lọ” nhưng sau đó lại báo gom được đến… 52 lọ. Trong đó chỉ có một lọ quá hạn sử dụng đã tiêm cho con ông Phan Văn Ngọc, bị phát hiện ngày 20-5, còn lại đều có hạn sử dụng đến tháng 6-2013, kể cả hai lọ trong hộp thứ 10 quá hạn đã tiêm! Giải thích sự bất thường này, ông Ánh nói: “Khi tiêm xong anh em nó vứt nhiều nơi nên hôm qua chưa tìm thấy. Sáng nay mới gom được!”. Còn việc vì sao hộp thứ 10 đã quá hạn nhưng hai vỏ lọ gom được lại ghi hạn sử dụng đến tháng 6-2013, ông Ánh không giải thích được.

Bà Huỳnh Thị Liên thảng thốt khi nghe tin con mình là cháu Lê Khánh Hưng bị tiêm vaccine hết hạn. Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 21-5, ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, thừa nhận ít nhất có ba trẻ em bị tiêm vaccine quá hạn vì hộp có hạn sử dụng đến tháng 4-2013 đã sử dụng đến ba liều. Trước thông tin cho rằng Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa gom vỏ lọ từ các nơi để đối phó với cơ quan chức năng, ông Nhân cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, làm rõ ngay nghi vấn này.

Biết vaccine cận “đát” vẫn cứ mua

Các chứng từ của việc mua bán lô vaccine trên giữa Công ty CP Y tế Đức Minh (và xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa cho thấy hóa đơn thuế giá trị gia tăng lập ngày 10-4 và “phiếu nhập kho” lập ngày 22-4 đều không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, chỉ có “phiếu xuất kho” (lập cùng ngày) ghi hạn sử dụng là 30-6-2013. Theo ông Ánh, lâu nay trung tâm mua, nhập vaccine có thời hạn sử dụng ít nhất là sáu tháng. Khi vaccine còn thời hạn sử dụng ba tháng, thủ kho phải báo cho lãnh đạo trung tâm để có kế hoạch sử dụng hoặc đổi lại vaccine mới. Trong đợt mua lô vaccine trên, ông Ánh cũng là lãnh đạo ký duyệt hóa đơn, các phiếu nhập kho, xuất kho. “Tôi không ngờ anh em tham mưu mua thuốc cận “đát” như vậy. Lỗi của tôi là không kiểm tra hạn sử dụng khi ký duyệt. Bây giờ mới ngỡ ngàng là thuốc quá cận “đát”!” - ông Ánh phân trần.

Tuy nhiên, ông Ánh vẫn nói rằng hộp vaccine hết hạn không nằm trong lô thuốc mua về. “Lô vaccine chúng tôi mua về có số 541-1211, còn hộp hết hạn sử dụng có số lô 519-1011. Chúng tôi không biết hộp thuốc này ở đâu ra!”.

Không tìm được hết trẻ đã tiêm vaccine quá hạn

Ông Phan Văn Ngọc (cha của cháu PTT bị tiêm vaccine quá hạn) cho biết đến trưa 21-5, trung tâm mới cử người đến nhà thăm hỏi cháu T. và gửi lại tiền tiêm vaccine nhưng ông bảo chỉ nhận tại trung tâm. “Nếu họ bảo tiêm lại cho con tôi, tôi cũng không dám cho vì không còn tin tưởng” - ông Ngọc nói.

Riêng hai cháu bé đã bị tiêm hai liều vaccine Trivivac quá hạn trong hộp thứ 10, cùng ngày 17-5, mặc dù có tên, địa chỉ phường trong sổ lưu nhưng trung tâm không biết chính xác cha mẹ cháu là ai, ở đâu.

Trong suốt chiều 21-5, phóng viên đã nhờ cán bộ phường 7 rà soát, lục tìm nhưng không có cháu nào tên Võ Ngọc Nhi ở phường này. Cháu bé còn lại tên Lê Khánh Hưng chúng tôi tìm được hiện ở phường 8. Ba mẹ cháu đều ngỡ ngàng và lo lắng khi nghe tin con mình bị tiêm vaccine hết hạn.

_______________________________________________

Khi chào hàng, chúng tôi đã nói rõ hạn sử dụng từng sản phẩm. Với lô vaccine đó, chúng tôi báo với họ còn hàng như thế, họ đồng ý mua thì chúng tôi mới bán. Nếu không đồng ý thì họ đã không nhận thuốc ngay từ đầu. Chúng tôi cũng giao hàng cùng lô, cùng hạn sử dụng chứ không thể nào có chuyện đánh tráo vì có nhiều người cùng kiểm tra. Lô vaccine trên được cung ứng cho nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh khác.

Ông DƯƠNG ĐỨC ĐÔNG,
quản lý vùng của Công ty CP Y tế Đức Minh

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới