Coi chừng bị lừa từ tin nhắn điện thoại

Các đối tượng lừa đảo này thường nhắm vào những người nhẹ dạ, lớn tuổi, phụ nữ...

Chiêu trò lừa đảo mới đó là nhắn tin tặng quà hoặc tặng bài hát. Nội dung đa phần có dạng: “Em Th. tặng số điện thoại 01664900xxx, hãy xem rồi cảm nhận. Soạn DK1 gửi 5182 để xem, đăng ký miễn phí”. Đây là một dịch vụ dùng để “moi tiền” các thuê bao Viettel. Cụ thể, nếu bạn lỡ tay soạn tin nhắn theo cú pháp mà họ đưa ra như DK1 gửi 5182 thì sẽ bị mất 2.000 đồng/ngày, DK7 gửi 5182 thì sẽ mất 7.000 đồng/tuần cho một dịch vụ đọc tin tức và xem phim không ra gì.

Ngoài ra, nhiều kẻ lừa đảo còn nhắn tin thông báo rằng bạn đã trúng thưởng xe máy hay các phần quà rất giá trị và yêu cầu gửi trước một ít tiền để làm thủ tục… Để không bị lừa, người dùng không nên làm theo chỉ dẫn từ các tin nhắn này, mà tốt hơn hết là hãy xóa ngay tin nhắn đó đi.

MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm