Như vậy, tính đến hết ngày 5-3, số lao động Việt Nam về nước là 6.300 người. Cũng theo ông Tạo, hiện chỉ còn 175 lao động Việt Nam ở trong lãnh thổ Libya. Trong đó, 61 người đã có xe đến đón và đang di chuyển ra biên giới Ai Cập. 114 người còn lại tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thông báo đã liên lạc được và lên kế hoạch trợ giúp. Dự kiến trong hai ngày tới, số lao động này sẽ được đưa hết ra khỏi Libya. Ngoài ra, có 2.690 lao động Việt Nam hiện đang ở các nước lân cận Libya để được làm thủ tục đưa về nước.
Theo website của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), hiện có bốn nguồn hỗ trợ lao động từ Libya trở về. Nguồn hỗ trợ đầu tiên, đã được triển khai, là hỗ trợ 1 triệu đồng/người, được chi trả từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Nguồn thứ hai là từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Nguồn thứ ba là từ Chính phủ, do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cụ thể, tùy theo thời gian lao động làm việc tại Libya. Ngoài ra, có tới 90% lao động đi làm việc ở Libya qua các nhà thầu nước ngoài nên Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo các doanh nghiệp đề nghị nhà thầu hỗ trợ thêm cho lao động.
TX - B.PHƯỢNG