'Con đường xưa em đi' trở lại trong album Đàm Vĩnh Hưng

Đây cũng là lần đầu tiên các ca khúc: Tình bơ vơ, Chiều mưa biên giới, Thương hận được thu âm trở lại sau hơn 40 năm vắng bóng trong thị trường băng đĩa, biểu diễn tại Việt Nam.

Tối 15-8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức công bố phát hành album Tình bơ vơ gồm 14 tình húc bolero kinh điển của nhạc Việt. Trong đó, ba ca khúc: Tình bơ vơ, Chiều mưa biên giới Thương hận là những ca khúc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cất công xin phép biểu diễn rất nhiều năm. Riêng ca khúc Con đường xưa em đi thì đây là lần trở lại trong album đầu tiên sau khi ca khúc này bất ngờ bị tạm dừng lưu hành vào tháng tư vừa qua.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu Tình bơ vơ

Riêng ca khúc Thương hận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện riêng MV trước đó với bối cảnh toàn bộ ở Đà Lạt để dành tặng người hâm mộ.

Sự kiện diễn ra tại một nhà hàng được bài trí theo phong cách cổ điển, đậm nét Sài Gòn xưa. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay lựa chọn địa điểm, từ những chi tiết nhỏ nhất như chén, đũa đến những món ăn mà chỉ có thế hệ trước mới biết đến... Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ theo ý tưởng của nam ca sĩ.

Buổi ra mắt album được tái hiện theo không gian Sài Gòn những thập niên trước

Bên cạnh khán giả hâm mộ, nhiều người bạn thân thiết như đạo diễn Trần Vi Mỹ, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Vũ Hà,… cũng dành thời gian đến chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đại diện các cơ quan truyền thông cũng được ca sĩ chọn áo dài và áo sơ mi theo kiểu Sài Gòn những thập niên trước. Tất cả đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, phù hợp với những ý tưởng mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện trong album được thiết kế lấy ý tưởng từ những cuốn sách, truyện, tiểu thuyết Hoa Đỏ, Hoa Tím, Hoa Xanh từng gắn liền với những độc giả những năm 1960.

Các khách mời: Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ, MC Minh Đức, ca sĩ Vũ Hà, ca sĩ Đồng Lan, MC Trác Thúy Miêu (từ trái sang)

 
Nổi bật tại sự kiện là sự "xuất hiện" của các nghệ sĩ Việt vang bóng một thời như nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn, ca sĩ Thái Thanh - những thần tượng của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã chọn được Lê Tứ, Đồng Lan để hóa thân lần lượt thành nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn, ca sĩ Thái Thanh trong phần hình ảnh của album Tình Bơ Vơ. Với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, họ không chỉ gây bất ngờ về sự giống nhau về dáng vóc, mà từng nét kẻ chân mày, cách trang điểm cũng giống hệt những cây đại thụ của nghệ thuật Việt Nam.

Trong hình ảnh album, nghệ sĩ Lê Tứ hóa thân vào nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn

Ngoài ra, album lần này còn có sự góp mặt của ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân (hóa thân thành nghệ sĩ cải lương Thanh Nga), Katy Nguyễn (hóa thân thành diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng), Trí Quang (hóa thân thành ca sĩ Hùng Cường).

Ca sĩ Đồng Lan cho biết cô sẽ phát hành một album bolero theo kiểu của cô

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh nảy sinh ý tưởng về album trong một đêm mất ngủ sau chuyến lưu diễn ở Mỹ vào bốn năm trước. Anh âm thầm cùng giám đốc mỹ thuật Lâm Thành Kim chuẩn bị các khâu cần thiết để hoàn thành album.

Sau đêm diễn đầu tiên của liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không được tham dự chương trình. Anh quyết định ra mắt album lần này để bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả cũng như khơi nguồn cảm hứng cho người yêu nhạc Hà Nội trước đêm diễn thứ hai của liveshow vào ngày 26-8 tại Hà Nội.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ mình nể phục sức làm, sức khám phá của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, những lời tâm tình của khách mời như Lệ Quyên, Vũ Hà cũng góp phần làm không khí của buổi ra mắt album trở nên lắng đọng và mang nhiều màu sắc. Là một người bạn thân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên bày tỏ niềm thán phục vì không đủ sức “chơi” lớn như Đàm Vĩnh Hưng. Cô cho biết Đàm Vĩnh Hưng được xem là người cắm là cờ đầu tiên để cô học theo mà không hề e ngại hay lo sợ gì. “Việc hát thêm nhạc bolero trong khi đang nổi tiếng với dòng nhạc trẻ là một quyết định táo bạo mà mà không phải ai cũng có thể làm được”, cô chia sẻ.

Ca sĩ Vũ Hà là bạn thân lâu năm của Đàm Vĩnh Hưng nhưng chưa bao giờ là khách mời cho liveshow nào của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Nam ca sĩ Vũ Hà đã có những chia sẻ thú vị về người bạn thân của mình: “Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghe những ca khúc nhạc trẻ do Hưng hát, tuy nhiên kể từ khi xem liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, tôi đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Hưng có cách hát bolero rất riêng nên Hà cũng sẽ cố gắng tập hát bolero… vì quá khâm phục cậu bạn này”.

Tình bơ vơ tập hợp 14 ca khúc bolero nổi tiếng và đình đám từng chinh phục nhiều thế hệ người Việt như: Tình bơ vơ, Thương hận, Con đường xưa em đi, Túy ca, Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều mưa biên giới, Ga chiều phố nhỏ, Kỷ niệm xa bay, Bạc trắng lửa hồng, Huyền thoại chiều mưa, Khi đã yêu, Xin vẫy tay chào, Người tình không đến, Thương tình nhân.

Tại sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ khao khát bolero được phát triển bền vững và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khi thể hiện mong muốn càng thêm nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ hát lại các ca khúc bất hủ này.

Album Tình bơ vơ  thuộc dự án kỷ niệm 20 năm ca hát. Sau buổi giới thiệu album, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tập trung luyện tập chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai của liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng diễn ra vào ngày 26-8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm