Con gái NSƯT Vũ Linh lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong dịp Tết 2024

(PLO)- Sau khi rút lui không tham gia phim Yêu lần nữa, Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh gây bất ngờ khi tham gia phim điện ảnh Sáng đèn được chiếu trong dịp Tết 2024. 

Mới đây NSX dự án điện ảnh Sáng đèn đã chính thức tung poster nhân vật của phim, đáng chú ý có sự góp mặt của con gái NSƯT Vũ Linh.

Hồng Loan lần đầu đóng phim Tết

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, điều khiến khán giả bất ngờ thích thú chính là sự tham gia của Hồng Loan, con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhà sản xuất Sáng đèn hé lộ vai diễn của Hồng Loan trong phim tuy chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng ít nhiều sẽ để lại cảm xúc cho khán giả.

Hồng Loan
Hồng Loan, con gái cố NSƯT Vũ Linh vào vai Hà trong Sáng đèn. Ảnh: NSX

Trên trang cá nhân, Hồng Loan cũng tích cực gửi lời mời mọi người xem phim vào mùng 1 Tết.

"Một bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, con vinh dự được tham gia và góp phần nhỏ trong phim này mong đại gia đình yêu thương ủng hộ cho phim" – Hồng Loan viết.

Bài viết của Hồng Loan nhanh chóng nhận được sự quan tâm cổ vũ của khán giả và những người yêu mến cô trong thời gian vừa qua. Nhiều khán giả cũng hứa hẹn sẽ dành thời gian đến rạp xem Hồng Loan diễn.

Trước đó, Hồng Loan từng được mời tham gia phim Yêu lần nữa của đạo diễn Nguyễn Dương. Tuy nhiên, sau khi công bố một thời gian ngắn, Hồng Loan bất ngờ livestream cho biết bản thân xin rút vai và dừng tham gia phim.

Theo chia sẻ của Hồng Loan, cô vào vai bé Bảy thương cậu Lâm (Nguyên Vũ đóng). Tuy nhiên, Hồng Loan cảm thấy hai anh em không thể đóng vai thương yêu nhau, hay phải đóng cảnh ôm hôn nhau được. Đó là lý do cô xin rút vai.

Thời gian qua, Hồng Loan thường góp mặt vào MV của những anh em nghệ sĩ thân thiết. Gần đây nhất, cô tham gia vào MV Hơn cả người thân do ca sĩ Nguyên Vũ thực hiện. Ngoài ra, Hồng Loan phát hành bản audio ca khúc Chữ hiếu chữ tình do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí, Hồng Loan từng xác nhận bản thân không bao giờ có ý định lấn sân sang nghệ thuật. Những sản phẩm âm nhạc cô thực hiện hay kết hợp với NSƯT Vũ Luân, Nguyên Vũ chỉ là để làm kỷ niệm cũng như hỗ trợ anh em làm nghệ thuật.

Dàn nghệ sĩ sân khấu, cải lương tề tựu

Sáng đèn là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài - tình cảm, lấy bối cảnh những năm 1990-2000.

Theo nhà sản xuất, Sáng đèn có đề tài về cải lương nhưng bộ phim không đi theo mô tuýp chỉ dàn dựng các trích đoạn cải lương.

"Thay vào đó, phim sẽ tập trung sâu hơn về câu chuyện hậu trường đời sống của một gánh hát cải lương. Ở đó sẽ có cả những câu chuyện cảm động hay những mảng miếng hài hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười, niềm vui cho khán giả trong những ngày đầu năm mới" – đại diện nhà sản xuất nói.

sang-den1-5816.jpg
NSUT Hữu Châu, Bạch Long và Kim Tử Long

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ thực lực như Lê Phương, Bạch Công Khanh, Tuấn Dũng, Lê Trang và Tiêu Minh Phụng … phim còn khiến khán giả thích thú khi có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc xuất thân từ cải lương, sân khấu.

Trong đó, liên quan trực tiếp đến cải lương là NSUT Hữu Châu (đóng vai ông bầu gánh hát Viễn Phương), NSƯT Lê Thiện (vai má hai Hạnh)

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm cũng được các diễn viên trẻ trong đoàn xem là "người truyền lửa". Bởi ngoài vai Cảnh Sơn, ông còn trực tiếp chỉ dạy cách hát, cách diễn cho các diễn viên trẻ trong phim.

sang-den2-758.jpg
NSƯT Lê Thiện và Chí Tâm

Đặc biệt, trong dàn diễn viên của phim còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ cải lương Trung Thảo, diễn viên Thanh Hiền, Hà Linh, NSƯT Kim Tử Long. NSND Hồng Vân, Cao Minh Đạt…

Sáng đèn dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024 (tức ngày 10-2-2024).

Sáng Đèn là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa.

Từ một đoàn cải lương chính thống, để duy trì họ phải buộc chuyển mình, trở thành một đoàn tạp kỹ. Mặc dù phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn của đoàn hát nhưng tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa vẫn luôn bỏng cháy.

Số phận đoàn sẽ đi về đâu là một dấu hỏi lớn. Và tình yêu với cải lương liệu có giúp họ vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đời "con tằm đến thác vẫn còn vương tơ"?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm