Cơn mưa giải hạn ở Lâm Đồng

(PLO)- Nhiều nông dân trồng sầu riêng, cà phê, măng cụt... ở tỉnh Lâm Đồng vui mừng đón những cơn mưa giải hạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-5, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng cho biết hầu hết các huyện của địa phương này đã xuất hiện mưa lớn.

Mưa lớn ở huyện Đam Rông. Ảnh: VÕ TÙNG

Mưa lớn ở huyện Đam Rông. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi, phổ biến mưa vừa đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 30 mm.

Tổng lượng mưa một số điểm đo được ở mức khá cao như thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) đạt 92.8 mm; xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) đạt 78.4 mm.

Cơ quan này cũng đưa ra dự báo trong thời gian tới sẽ có mưa nhiều nơi, phổ biến mưa vừa đến mưa to.

Nhiều nông dân mong ngóng những cơn mưa giải hạn. Ảnh: NGUYỄN TRỰC

Nhiều nông dân mong ngóng những cơn mưa giải hạn. Ảnh: NGUYỄN TRỰC

Ghi nhận của PLO, chiều 8-5, tại nhiều địa phương như huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đam Rông mưa xuất hiện khá lớn.

Đây là cơn mưa được hầu hết nông dân tỉnh Lâm Đồng chờ đợi sau nhiều ngày nắng gắt, lượng nước tích trữ để tưới tiêu xuống khá thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm