Công an huyện Củ Chi mở toạ đàm để tuyên truyền luật đến người dân

(PLO)- Theo Công an huyện Củ Chi, lỗi lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn chiếm hơn 70% các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp cùng với Sư Đoàn 9, Quân Đoàn 4; UBND huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi (thứ hai từ trái sang), phát biểu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi (thứ hai từ trái sang), phát biểu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Tại buổi tuyên truyền, người dân đã được nghe phổ biến các quy định liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, Luật Phòng chống tác hại của ma túy và các nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Trong chín tháng đầu năm 2022, Công an huyện Củ Chi ghi nhận 102 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2021); điều tra khám phá 81/102 vụ (tỉ lệ 79,41%), bắt và xử lý 163 người, truy bắt ba người, thu hồi tài sản trị giá khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Nhiều sách tuyên truyền về luật để người dân tìm hiểu. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Nhiều sách tuyên truyền về luật để người dân tìm hiểu. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Cũng trong khoảng thời gian trên, trên địa bàn huyện xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 55 người, bị thương 73 người, hư hỏng 207 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 20 vụ, tăng chín người chết.

Thiếu tá Tuấn cho biết các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT gồm lái xe uống rượu, bia; chạy xe quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh người thi hành công vụ. Thậm chí có trường hợp chống đối người thực thi công vụ. Trong đó, lỗi lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn chiếm hơn 70% các lỗi vi phạm.

Dịp này, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi cũng thông tin các mức phạt của Nghị định 123/2021 tăng cao so với Nghị định 100/2019 liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và một số lĩnh vực khác.

Cụ thể, hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã tăng mức xử phạt từ 200.000 – 300.000 đồng lên 400.000 – 600.000 đồng. Hay hành vi lái xe máy không có giấy phép lái xe (GPLX) hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; sử dụng GPLX không hợp lệ cũng bị tăng mức xử phạt từ 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng lên 1 - 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi đua xe trái phép được điều chỉnh mức xử phạt từ 7 - 8 triệu đồng thành 10 - 15 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm