Công an TP.HCM sẽ tạm giữ phương tiện người vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, bắt buộc phải tạm giữ phương tiện người vi phạm nồng độ cồn, không thể giữ giấy tờ rồi cho lái xe đi tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-1, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình tạm giữ các phương tiện vi phạm giao thông trên địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, thời gian qua Công an TP.HCM đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế số lượng phương tiện cần tạm giữ để tránh quá tải cho các kho bãi.

công an tp
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về tình hình tạm giữ các phương tiện vi phạm giao thông trên địa bàn. Ảnh: THÀNH NHÂN

Cụ thể, tổ chức các biện pháp như cho người vi phạm đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; tạm giữ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, bằng lái xe); tăng cường xử lý tang vật, phương tiện bằng hình thức tịch thu bán đấu giá.

Theo ông Hà, đa số người dân, doanh nghiệp chọn biện pháp tạm giữ giấy tờ thay vì chọn biện pháp đặt tiền để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện.

"Nhưng có những trường hợp bắt buộc phải tạm giữ phương tiện, như vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp này không thể giữ giấy tờ để cho chạy xe tiếp”- ông Hà nhấn mạnh.

cong-an-tp-2.jpg
Kho bãi giữ xe tại Công an quận Tân Bình. Ảnh: VÕ THƠ

Theo thống kê của Công an TP.HCM, năm 2023 số phương tiện bị tạm giữ là trên 155.000 phương tiện. Trong đó bao gồm 1.537 ô tô, 153.493 xe mô tô, xe máy và 1.283 xe 3, 4 bánh.

“Tuy nhiên số phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông đang tạm giữ tại các kho của Công an TP.HCM là khoảng 32.000 phương tiện và Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức khoảng trên 20.000 phương tiện”- ông Hà nói thêm.

Đã tổ chức đấu giá hơn 19.000 phương tiện

Đại diện Công an TP cũng thông tin, năm 2023 đơn vị này đã tịch thu, bán đấu giá 27.571 phương tiện.

Trong đó, riêng Phòng Cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ tịch thu, đấu giá 6 đợt với 19.105 phương tiện. Riêng đợt đấu giá lần 3 của Phòng Cảnh sát giao thông về bán đấu giá 5.334 phương tiện đã thực hiện xong, thu hơn 4 tỉ đồng.

Ông Hà cho biết để tịch thu, bán đấu giá tang vật, phương tiện bị tạm giữ do Công an TP tạm giữ, tịch thu phải thực hiện nhiều bước theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các lực lượng sẽ tổ chức xác minh, giám định số khung, số máy phương tiện; đăng báo tìm chủ sở hữu; lập phương án xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu báo cáo về Bộ Công an, sau đó Công an Thành phố ra quyết định phê duyệt phương án cho bán đấu giá. Cuối cùng là tổ chức các bước bán đấu giá tài sản theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm