Công an Vĩnh Long hỗ trợ cơm, nước cho công dân về quê tự phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-10, rất đông người dân về quê tự phát bằng xe máy đến chốt kiểm soát dịch số 1 (chân cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long).

Ông NTN (ngụ tỉnh Hậu Giang) chia sẻ hơn 4 tháng qua do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên anh không có việc, nay đã không còn tiền, không thể bám trụ nổi ở TP.HCM nên chở vợ con về quê. 

Lực lượng chốt kiểm soát dịch số 1 (Vĩnh Long) hỗ trợ cơm, nước cho các công dân về quê tự phát. Ảnh: HD

Trong ngày Vĩnh Long đã tiếp nhận 100 công dân của tỉnh về quê tự phát và đưa đi cách ly. Ảnh: HD

Tại đây các lực lượng của chốt tiến hành phân luồng đón những người dân về quê bằng xe máy và hướng dẫn đi vào làn riêng. 

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết qua kiểm tra thông tin tỉnh đã tiếp nhận 100 công dân của tỉnh vào tỉnh để cách ly. Còn công dân của các tỉnh khác thì lực lượng hỗ trợ cơm, nước, đồng thời phối hợp với các địa phương để tìm cách, tạo điều kiện cho người dân. 

Nhiều người dân về đến đây đã rất mệt, kiệt sức nên khi được hỗ trợ thức ăn, nước uống bà con rất ấm lòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm