Công nhân hạn chế chi tiêu, nhiều chợ tự phát 'xóa sổ'

(PLO)- Nhiều khu chợ tự phát bán cho công nhân ở gần các công ty, xí nghiệp đông công nhân lao động ở TP.HCM rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều nơi bị "xóa sổ".

Nhiều chợ tự phát bán công nhân không còn mua bán đông đúc, nhộn nhịp như trước kể từ khi doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, công nhân hạn chế chi tiêu.

công nhân
Theo ghi nhận của PV ở cổng sau công ty Tỷ Hùng (Bình Tân), trước đây là khu chợ đông đúc tấp nập công nhân mua bán sau giờ tan ca. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây chợ tự phát bán cho công nhân nơi đây đã "giải tán" do rất ít có người mua.
cho-cong-nhan-1.JPG
Những quán tạp hóa, sạp rau đông đúc công nhân mua trước đây giờ cũng chịu cảnh nằm im, bỏ trống.
cho-cong-nhan-3.JPG
Chị Lê Ngọc Trinh từng bán tạp hóa ở cổng sau công ty Tỷ Hùng. Theo chị Trinh, trước đây công nhân tan ca buôn bán náo nhiệt, tuy nhiên từ sau khi công nhân cắt giảm chi tiêu thì nhiều hàng quán dọn đi. Chị phải đóng cửa quán tạp hóa để chuyển sang làm công việc khác.
cho-cong-nhan-2.JPG
Theo chị Trinh, con đường này trước đây tấp nập người buôn bán, ngồi kín hai bên lề từ đầu cổng công ty ra đến tận đường lớn. Tuy nhiên hiện nay con đường trở nên trống trải, vắng vẻ, chỉ lác đác một vài công nhân ghé qua.
cho-cong-nhan-4.JPG
Chị Huỳnh Thị Nhung, chủ một quán nước nhỏ cũng chung tình trạng ế ẩm vì ít có công nhân ghé mua như trước. Tuy nhiên chị cũng ráng duy trì quán nước, bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
cho-cong-nhan-5.JPG
Những xe hàng, thùng hàng, giỏ đựng, dù che... vứt dọc hai bên đường và đã có dấu hiệu bỏ lâu vì vắng công nhân ghé mua.
cho-cong-nhan-7.JPG
cho-cong-nhan-6.JPG
Một số người chọn cách dời ra gần đường lớn, nơi đông đúc hơn để tiện cho người đi đường ghé mua.
cho-cong-nhan-8.JPG
Cùng tình cảnh trên, tại một chợ tự phát gần công ty TNHH PouYuen Việt Nam, tình trạng đìu hiu, vắng khách cũng ngập tràn trên con đường được cho là đông đúc công nhân đi qua sau giờ tan làm.
cho-cong-nhan-11.JPG
Những hàng quán ven đường dù được bày ra nhưng khá vắng vẻ, thậm chí chủ còn không có mặt ở đấy để canh hàng.
cho-cong-nhan-10.JPG
Nhiều người để hàng đó rồi đi làm việc riêng, khi nào có khách ghé mới ra bán.
cho-cong-nhan-9.JPG
Theo ông Cường, chủ của chiếc xe bán nước được che chắn kỹ lưỡng, chia sẻ trước đây ông bán cả ngày nhưng bây giờ ế ấm nên ông chỉ dọn hàng ra bán buổi sáng, giờ công nhân đi làm. Còn buổi trưa ông dọn hàng sớm để phụ vợ bán đồ ăn cho buổi chiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm