Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn muốn bồi thường thay các bị cáo

(PLO)- Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch đề nghị tòa cho định giá lại thiệt hại và chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ thông thầu ở Bệnh viện Đồng Nai liên quan bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC đang bỏ trốn.

Tại phiên tòa, với tư cách bị đơn dân sự, đại diện Công ty AIC cho rằng tòa án xác định tổng thiệt hại 152 tỉ đồng của vụ án là quá lớn, trong khi DN còn phải bỏ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, công ty đề nghị tòa xem xét lại.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT

Về vấn đề định giá, công ty cho rằng hội đồng định giá không khảo sát giá tương tự trên thị trường mà sử dụng chứng thư thẩm định giá để định giá là không phù hợp với quy định.

Công ty đã quyết toán và nộp thuế hàng chục tỉ đồng, chứ không phải được lợi hoàn toàn từ chênh lệch giá đầu vào, đầu ra. Vì vậy, công ty đề nghị tòa cho định giá lại.

Ngoài ra, tòa án cấp sơ thẩm xác định công ty là bị đơn dân sự, có nghĩa vụ bồi thường. Công ty chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án và đề nghị tòa xem xét lại phần nghĩa vụ dân sự của các bị cáo.

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Công ty AIC, bị cáo Trần Mạnh Hà, Hoàng Thị Thúy Nga phải bồi thường mỗi người 15 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải bồi thường hơn 103 tỉ đồng.

Về phần sáu bị cáo kháng cáo, họ đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi và giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai xin giảm nhẹ hình phạt ở cả hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 19 năm tù về hai tội trên. Bị cáo khai không biết bà Nhàn trước đó, chỉ biết bà Nhàn khi được lãnh đạo tỉnh giới thiệu. Về Công ty AIC, bị cáo không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trúng thầu. Theo bị cáo, đây là công ty lớn, do tỉnh ủy, UBND tỉnh giới thiệu nên bị cáo có nói với cấp dưới ''không được gây khó khăn''.

Ở tội nhận hối lộ, bị cáo Vũ đã nhận 14,8 tỉ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo khai khi nhận tiền chỉ nghĩ đó là quà của Công ty AIC, không nghĩ đó là hối lộ. Đến nay gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền này và khắc phục hậu quả thêm 500 triệu đồng.

Bị cáo trình bày về thành tích trong công tác, là thầy thuốc nhân dân, Sở Y tế có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ đó, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo thừa nhận có vai trò giúp sức nhưng bị cáo không phải là chủ mưu, không bàn bạc với bà Nhàn, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương. Khi vụ án xảy ra các cơ quan pháp luật vào cuộc bị cáo mới biết hành vi của mình là thông thầu.

Bị cáo cho rằng bị cáo có yêu cầu nhân viên xác định danh mục, giá cấu hình cho trang thiết bị công ty tham gia dự thầu. Nhưng đây là việc bình thường ở các công ty nhằm mục đích làm tốt việc kinh doanh, chỉ là để hoàn thành công việc của lao động. Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị xem lại trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án này.

Các bị cáo khác cũng xin Tòa xem xét lại mức độ hành vi, giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Vũ Quang Ngọc, giám đốc văn phòng Công ty Medicosult, bị cáo Lê Chí Tuân, Trưởng phòng Công ty AIC xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân, bị cáo Lê Thị Hương, phó ban Kế toán Công ty AIC xin được hưởng án treo.

Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Phiên tòa tạm nghỉ, dự kiến sáng mai (23-5), HĐXX tiếp tục làm việc.

Bản án sơ thẩm cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo Đồng Nai xin giúp đỡ, cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu tại Bệnh viện Đồng Nai dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia.

Bà Nhàn sau đó đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị lập hồ sơ thầu theo hướng giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 152 tỉ đồng.

Quá trình làm việc tại Đồng Nai, bị cáo Nhàn và cấp dưới đã hối lộ cựu Bí thư Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng; Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Nhàn mức án 30 năm tù về hai tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm