COVID-19 đẩy 4,7 triệu người Đông Nam Á vào cảnh nghèo cùng cực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến thêm 4,7 triệu người trở thành người nghèo cùng cực nhất Đông Nam Á trong năm 2021, làm đảo ngược những kết quả đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của ADB cho biết số người nghèo cùng cực được định nghĩa là những người sống với chưa đầy 1,9 USD/ngày - là 24,3 triệu người vào năm ngoái, chiếm khoảng 3,7% trong tổng số 650 triệu dân Đông Nam Á. Trước đại dịch, số người nghèo cùng cực ở khu vực này liên tục giảm, với 14,9 triệu người trong năm 2019, giảm so với con số 18 triệu người vào năm 2018 và 21,2 triệu người vào năm 2017.

ADB cho biết khu vực này được dự báo sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay nhưng biến thể Omicron có thể cắt giảm triển vọng tăng trưởng tới 0,8 điểm phần trăm nếu nó lan rộng hơn nữa, gây ra các cú sốc cung và cầu. Mức dự đoán tăng trưởng năm 2022 chưa xem xét đến tác động kinh tế của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm