Ngày 9-3, số ca COVID-19 tăng hơn 2.000 so với hôm trước

Tối 9-3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 164.596 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 164.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.161 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 106.573 ca trong cộng đồng).

Đáng chú ý, Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 31.365 ca, trong khi đó TP.HCM là 2.463 ca…

Ngày 9-3, số ca COVID-19 tăng hơn 2.000 người so với một ngày trước. Ảnh: BYT

Về số ca tử vong do COVID-19 trong tính từ 17h30 ngày 8-3 đến 17g30 ngày 9-3 có dấu hiệu tăng so với ngày trước đó với 109 ca, cao hơn mức trung bình 7 ngày qua (91 ca/ngày). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.086 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 tuần trước, Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ cho dừng công bố số liệu thống kê hàng ngày ca nhiễm COVID-19 mới, vì không còn nhiều ý nghĩa tuyên truyền.

 

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 trong tháng 3.

Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm