CSGT quận 5, TP.HCM tăng cường xử phạt nhiều tài xế đón trả khách sai quy định

(PLO)- Lực lượng gặp khó khăn khi các đơn vị kinh doanh vận tải cho xe chạy vòng vòng để né lực lượng CSGT quận 5, TP.HCM khi đơn vị này tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 14-9, lực lượng CSGT quận 5, Công an quận 5 tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Đáng chú ý, khi xuất hiện lực lượng CSGT, tài xế liền cho phương tiện chạy vòng vòng, gây khó khăn cho lực lượng xử lý.

CSGT-quan5
Hãng xe Hải Duyên dừng đỗ đón trả khách sai quy định.

"Khi thấy lực lượng CSGT ra quận, họ liền cảnh giới và di chuyển cho xe chạy vòng vòng. Tới khi, lực lượng CSGT đi khỏi, họ nhanh chóng dừng đỗ để đón khách. Tuy nhiên, Công an quận 5 vẫn đang tích cực ra quân, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn quận, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ đón trả khách sai quy định.

Đối với trường hợp đón trả khách sai quy định, ngoài xử phạt, tài xế sẽ bị tước bằng lái xe" - đại diện CSGT quận 5nói.

CSGT-quan5
Cùng một ngày, hãng xe Hải Duyên bị lập biên bản vi phạm tới ba lần.
CSGT-quan5
CSGT quận 5 lập biên bản vi phạm với tài xế của hãng Hải Duyên.

Ghi nhận của PV PLOchiều ngày 14-9 trên đường Nguyễn Duy Dương có xe khách Hải Duyên dừng đỗ đón trả khách sai quy định, trong khi tuyến đường này cấm dừng đỗ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT quận 5 đã có mặt và lập biên bản xử phạt đối với lỗi vi phạm này.

CSGT-quan5
Hãng xe Duy Quý, dừng đỗ đón trả khách trên đường Hồng Bàng đã bị CSGT quận 5 lập biên bản xử phạt.
CSGT-quan5
Dù biết sai quy định, song tài xế hãng này vẫn dừng đỗ.
CSGT-quan5
CSGT quận 5 lập biên bản xử phạt đối với hãng xe Duy Quý.
CSGT-quan5
Lực lượng CSGT quận 5 đang tích cực ra quân kiểm tra, xử lý các đơn vị vận tải vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Lực lượng CSGT quận 5 cũng cho biết trong ngày 14-9, hãng xe này đã bị lập biên bản cùng một lỗi vi phạm như trên.

Cách đó không xa, trên đường Hùng Vương, quận 5, lực lượng CSGT quận 5 cũng xử phạt một xe khách của hãng xe Duy Quý đón trả khách sai quy định. Tại điểm trung chuyển này, nhiều hành khách đang chờ "xuất bến".

Trao đổi với PV, vị tài xế cho biết hãng xe giao đón trả khách thì tài xế sẽ thực hiện, dù biết khu vực này không được dừng đỗ, đón trả khách.

Trao đổi với PLO, đại diện CSGT quận 5 cho biết từ đầu năm đến nay Công an quận đã ban hành nhiều kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng đón trả khách sai quy định. Đồng thời, cũng tham mưu cho Ban an toàn giao thông quận đồng loạt ra quân xử lý kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Kết quả, từ đầu năm 2023 đến nay lực lượng công an quận 5 đã xử phạt tổng số 1.373 trường hợp vi phạm, trong đó có 705 trường hợp vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

xuphat.jpg
CSGT tăng cường kiểm tra xử lý về ban đêm. Ảnh: CSGT quận 5 cung cấp
CSGT-quan5
Nhà xe Tân Lập Thành bị lực lượng CSGT quận 5 xử phạt về hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Ảnh: CSGT quận 5 cung cấp.

Các lỗi vi phạm gồm dừng đỗ sai quy định có 1317 vụ đón trả khách sai quy định 52 vụ; 1 vụ việc không có danh sách hành khách 1 vụ; Vận chuyển hành khách không đúng hành trình đã đăng ký có 1 trường hợp; Không niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” có 2 trường hợp.

Đặc biệt, hiện CSGT quận 5 cũng đang tích cực triển khai xử lý xe khách theo Kế hoạch số 382/KH của Bộ Công an. Chỉ tính riêng từ ngày 15-8 đến nay, Công an quận 5 đã xử lý 235 trường hợp vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Một số lỗi vi phạm điển hình như: Dừng đỗ không đúng nơi quy định với 226 trường hợp; Đón trả khách không đúng nơi quy định 9 trường hợp.

Lực lượng CSGT quận 5 cũng cho biết các tuyến đường thường xuyên vi phạm gồm đường Nguyễn Duy Dương. Công an quận đã xử lý 65 trường hợp, trong đó có nhà xe Võ Cúc Phương bị lập biên bản 16 trường hợp về (riêng đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp).

Đối với nhà xe Hải Duyên có 24 trường hợp vi phạm (riêng đón trả khách là 5 trường hợp).

Tương tự, tuyến Nguyễn Chí Thanh (tuyến do Phòng PC08 quản lý) - Công an quận 5 đã tiến hành xử lý 21 trường hợp vi phạm có liên quan đến động kinh doanh vận tải hành khách. Riêng nhà xe Biển Việt Xanh có 3 trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, CSGT quận 5 tiếp tục tăng cường ra quân, kiểm tra xử lý các trường hợp đón trả khách sai quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm