CSGT TP.HCM phát nón bảo hiểm, nước uống cho người dân về quê

(PLO)- Nhiều người dân bất ngờ khi được CSGT phát nón bảo hiểm mới, nước suối và bày tỏ niềm vui khi nhận được hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-1 (tức 27 Tết), Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Đoàn thanh niên huyện Bình Chánh tổ chức phát nước suối cho người dân về quê ăn Tết khi di chuyển đi ngang qua địa bàn.

CSGT TP.HCM đổi nón bảo hiểm mới cho người dân về quê ăn Tết. Ảnh: ĐC

CSGT TP.HCM đổi nón bảo hiểm mới cho người dân về quê ăn Tết. Ảnh: ĐC

Theo ghi nhận, tuyến Quốc lộ 1A vào chiều cùng ngày có rất đông người dân rời thành phố di chuyển về hướng các tỉnh miền Tây. Khi qua địa bàn huyện Bình Chánh, người dân nhận được sự hỗ trợ của lực lượng CSGT thuộc phòng PC08 và các đoàn viên thanh niên huyện Bình Chánh. Lực lượng chức năng đã lập chốt ven quốc lộ để hỗ trợ người dân. Khi qua đây, người dân sẽ nhận được nước suối, khăn lạnh, nón bảo hiểm…

CSGT phát nước suối cho người dân về quê. Ảnh: ĐC

CSGT phát nước suối cho người dân về quê. Ảnh: ĐC

Nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lực lượng CSGT và đoàn thanh niên.

Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho hay, đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông thời điểm về quê ăn Tết.

“Đoàn thanh niên Phòng CSGT phối hợp với Trạm CSGT Tân Túc cùng Đoàn thanh niên huyện Bình Chánh tổ chức phát khăn lạnh, nước suối và tờ rơi tuyên truyền cho người dân khi về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tặng nón bảo hiểm cho những trường hợp sử dụng nón bảo hiểm đã quá cũ và không đạt chuẩn để người dân tham gia giao thông về quê một cách an toàn, thông suốt và đón một cái Tết đoàn viên cùng gia đình” - Đại uý Tiến cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm